Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:39
RSS

Hé lộ những bí mật về tiền vệ tài năng Lương Xuân Trường

Thứ hai, 05/06/2017, 11:00 (GMT+7)

Dưới đây là những bí mật hết sức thú vị về tiền vệ điển trai đầy tài năng đang thi đấu tại K.League Classic- Lương Xuân Trường.

Sự kiện:

Là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu tại K.League

Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển khoảng 300.000 USD/năm.

Theo lời Giám đốc điều hành Incheon United thì đây là một sự kiện lớn ở Hàn Quốc, bởi 30 năm qua, chưa bao giờ các CLB Hàn Quốc chuyển nhượng một cầu thủ nào trong khu vực Đông Nam Á.

Xuân Trường cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League. Kết thúc K League 2016, Incheon United đứng thứ 10/12. Xuân Trường ra sân 4 trận trên tổng số 38 trận của mùa giải, trong đó có 2 trận thắng và 2 trận thua.

Thông minh và kiệm lời

Không chỉ chơi bóng tài năng, Xuân Trường còn rất thông minh và khiêm tốn. Trường cùng với Phượng là hai trong số những người học văn hóa giỏi nhất khóa một Học viện HAGL Arsenal JMG.

Xuân Trường- Quả bóng Bạc Việt Nam 2016. Ảnh: Thể thao

Cũng chính vì sở hữu chí thông minh siêu phàm nên tiền vệ người Tuyên Quang được BHL bố trí đá tiền vệ trung tâm và giữ vai trò chia bài cho tuyến trên, tiếp đạn cho hàng công nổ súng khi thi đấu cho U19 Việt Nam và HAGL trước đây cũng như U22 và ĐTQG hiện tại.

Chỉ mới 22 tuổi Xuân Trường đã sở hữu quả bóng Bạc Việt Nam và trở thành trụ cột không thể thay thế ở U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại và trong nhiều năm tới.

Thần tượng Gerrard - thủ quân của Liverpool

Trường tâm sự: “Em thần tượng Gerrard từ ngày biết đá bóng, những động tác của anh ấy luôn dứt khoát và tinh tế. Không những thế, Gerrard còn mạnh mẽ và có nhãn quan chiến thuật tốt. Vì thế, em luôn bắt chước để thực hiện và cũng có những bàn thắng hay các đường chuyền khá giống với anh ấy”.

“Em mong một ngày được gặp mặt Gerrard, mong một lần được đến sân Anfield xem thần tượng thi đấu”, Xuân Trường tâm sự. “Trong chuyến tập huấn ở Anh, em đã được tận mắt chứng kiến Gerrard thi đấu ở sân Wembley. Đó sẽ là một kỷ niệm khó quên với em, anh ấy đúng là một cầu thủ lớn, đáng ngưỡng mộ”.

Thân nhất với Tuấn Anh

Ở đội U19 Việt Nam, Tuấn Anh và Xuân Trường là cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu và không thể thay thế ở đội bóng của thầy Giôm. Nếu như Tuấn Anh là người thu hồi bóng, giữ nhịp cho trận đấu thì Xuân Trường là người phát động tấn công.

HLV Dương Minh Ninh, trợ lý của HLV Graechen nhận xét: “Tôi là người theo dõi và cùng Graechen huấn luyện các em từ nhỏ. Tuấn Anh và Xuân Trương thi đấu ăn ý đến nỗi hai đứa không cần nhìn cũng có thể chuyền bóng chính xác cho nhau”.

Xuân Trường hiện là trụ cột của U22 và ĐTQG. Ảnh: Soha

“Nhô” (biệt danh của Tuấn Anh) và Trường “híp” thân nhau từ những ngày đầu vào học viện. Cả hai hai luôn ở chung phòng với nhau bất kể là tại Gia Lai hay khách sạn mỗi khi đội tập huấn, thi đấu. Họ thậm chí luôn ngồi ăn chung bàn và gần nhau…

Chỉ yêu con gái Việt và lấy vợ Việt Nam

Sau một năm thi đấu cho Incheon United, Xuân Trường đầu quân cho câu lạc bộ mới thăng hạng Gangwon FC với mức lương khủng, kèm một chế độ đãi ngộ hậu hĩnh.

Tại đội bóng mới, tiền vệ người Tuyên Quang tỏ ra hòa nhập và thích ứng nhanh với văn hóa con người, ẩm thực và lối chơi của tân binh K.League, và nhận được rất nhiều chú ý và yên mến của người hâm mộ nơi đây.

Tuy vậy trong một chia sẻ mới đây, Trường híp tiết lộ anh chỉ yêu và kết hôn với con gái Việt Nam, và đối với anh con gái Việt Nam luôn là đẹp nhất. Xuân Trường cũng tâm sự anh chưa có người yêu và muốn dồn tòan bộ tâm chí vào sự nghiệp chơi bóng và mơ ước lớn nhất của anh lúc này là giúp U22 Việt Nam chinh phục thành công huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 29 cuối năm và sẽ chơi bóng ở châu Âu trong tương lai gần.

Rap về Xuân Trường. Nguồn: Yi Sung Nguyễn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus