Thứ năm, 25/04/2024 | 01:54
RSS

Bật mí cách học thật giỏi để phấn đấu thành thủ khoa

Thứ hai, 19/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Ai khi đi học đều muốn học giỏi làm bố mẹ vui lòng song lại loay hoay trong việc tìm cách học thật giỏi. Cách học giỏi không khó khăn gì, nó phụ thuộc vào chính bạn.

Lập mục tiêu, kế hoạch cụ thể

Cách học thật giỏi mà các thủ khoa thường chia sẻ là có mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Hiện tại bạn muốn học thật giỏi thì hãy lấy ngay một tờ giấy ra để xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho mình. Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn học giỏi hay chỉ cần lên lớp? Bạn muốn đạt danh hiệu học sinh gì? Bạn muốn điểm phẩy là bao nhiêu?

Hầu như ai cũng tìm cách học thật giỏi để cha mẹ vui lòng

Hầu như ai cũng tìm cách học thật giỏi để cha mẹ vui lòng

Khi đã gạch đầu dòng được các mục tiêu ra giấy, bạn hãy lên kế hoạch cho các việc cần làm để tiến tới mục tiêu đó. Nên nhớ, chúng ta không đủ thời gian và tâm sức để hoàn thành mọi mục tiêu bạn muốn nếu chúng quá nhiều. Vì thế đừng ham làm nhiều việc để rồi không việc lại nào có hiệu quả. Hãy chỉ chọn mục tiêu quan trọng nhất, công việc vừa phải và bạn tự tin mình sẽ làm tốt. Mỗi ngày nên phân bổ học môn nào, làm bài tập gì chứ không nên học mọi thứ, làm mọi thứ.

Học tập cách tư duy, không học vẹt

Khi đi học, luôn có người học kém và người học giỏi. Tại sao lại như vậy? Sự khác biệt là nằm ở tư duy. Người học kém thực ra chưa biết cách điều khiển bộ não tư duy sao cho hiệu quả.

Áp dụng 2 cách học thật giỏi trong bài để xem hiệu quả khác biệt nhé

Áp dụng 2 cách học thật giỏi trong bài để xem hiệu quả khác biệt nhé

Não con người có hai bán cầu trái và phải thì não trái dùng cho tư duy lô gic rất quan trọng khi đi học. Còn não phải về tư duy hình ảnh giúp bạn vận dụng lý thuyết vào thực tế. Để tìm cách học thật giỏi phải biết vận dụng cả hai não. Đừng đơn giản là học vẹt thuộc lòng cả trang sách, hãy thử tư duy tưởng tượng về mớ kiến thức nhàm chán đó xem hiệu quả khác biệt không nhé.

Học cách đơn giản hóa vấn đề

Khi gặp một bài tập khó, đừng loay hoay tìm mọi cách giải bài tập sẽ khiến bạn rơi vào mê cung không tìm ra lời đáp. Hãy thử đơn giản hóa vấn đề bằng cách hít sâu, thở đều, bình tĩnh đọc đề bài rồi phân tích đề, viết ra các công thức liên quan đến vấn đề rồi từ từ giải từng bước một. Cách học thật giỏi không phải giải bài tập nhanh mà là nắm chắc bài tập cần giải.

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus