Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:20
RSS

Bất lợi nào chờ đợi Việt Nam nếu vào bán kết và chạm trán Myanmar?

Thứ bảy, 19/08/2017, 15:23 (GMT+7)

Cơ hội đi tiếp vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29 của ĐT U22 Việt Nam đang rất rộng mở. Tuy nhiên nếu không thể đứng đầu bảng, thầy trò HLV Hữu Thắng có thể gặp nguy hiểm nếu phải đối đầu với U22 Myanmar.

Trước giải đấu, U22 Malaysia là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng A, thế nhưng sau 3 lượt trận U22 Myanmar đã chứng minh tất cả nhận định đó đã sai hoàn toàn. Đội bóng của huấn luyện viên Gerd Zeise đã chính thức giành vé vào bán kết sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Brunei hôm 18/8.

Với việc sớm giành vé vào vòng bán kết, U22 Myanmar sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Bán kết SEA Games 29 sẽ diễn ra vào ngày 26/8. Đội hình chính của Myanmar sẽ được nghỉ tới 8 ngày trước bán kết! Nếu so với U22 Việt Nam chỉ được nghỉ vỏn vẹn 2 ngày, chênh lệch tới 6 ngày là một con số quá lớn và bất lợi.

Sau 3 lượt trận của bảng A, đa phần chuyên gia đều cho rằng U22 Myanmar là nhân tố tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với U22 Việt Nam hơn so với U22 Malaysia. Với phong độ hiện tại nhiều khả năng thầy trò HLV Gerd Zeise sẽ đứng đầu bảng A sau khi kết thúc vòng bảng.

Thể lực vốn không phải điểm mạnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

Thể lực vốn không phải điểm mạnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong

Đặc biệt U22 Myanmar còn đang sở hữu tiền đạo Aung Thu, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại SEA Games 29 với 4 pha lập công. NHM bóng đá Việt Nam khó thể quên cái tên này, bởi 2 năm trước tại SEA Games 28, chính Aung Thu đã ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của U23 Myanmar trước U23 Việt Nam, qua đó đưa U23 Myanmar vào chơi trận chung kết.

22 Việt Nam với 6 điểm qua 2 lượt trận đầu tiên cũng đang có cơ hội lớn để vào bán kết. Với việc Thái Lan và Indonesia đang cùng được 4 điểm, theo tính toán U22 Việt Nam cần thêm tối thiểu 5 điểm để giành 1 trong 2 suất vào bán kết ở bảng B.

Kịch bản “đẹp” nhất là chúng ta đánh bại Philippines ở trận đấu ngày 20/8 và sau đó giành kết quả vừa đủ trước Indonesia với Thái Lan. Hai trận đấu này diễn ra vào các ngày 22/8 và 24/8. Tuy nhiên, cả ba trận đấu này đều hứa hẹn rất tốn sức đối với U22 Việt Nam. Đặc biệt, cả Indonesia lẫn Thái Lan đều có thể lực tốt, trong khi đây không phải điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam.

U22 Việt Nam gặp nguy nếu đụng Myanmar tại bán kết SEA Games 29. Ảnh: Goal

U22 Việt Nam gặp nguy nếu đụng Myanmar tại bán kết SEA Games 29. Ảnh: Goal

Thể lực vốn không phải điểm mạnh của U22 Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực. HLV Lê Thuỵ Hải qua 2 trận đấu vừa qua của U22 Việt Nam từng nhận xét, từ phút 70, các cầu thủ Việt Nam có dấu hiếu đuối sức, không theo được đối phương.

Tại bảng B, Việt Nam hiện đang có lợi thế khá lớn khi giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, để chắc chắn giành vé, theo tính toán U22 Việt Nam cần thêm tối thiểu 4 điểm. Cụ thể, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, đội bóng của HLV Hữu Thắng sẽ giành 3 điểm trước Philippines ngày 20/8, và sau đó ít nhất có kết quả hoà trước Indonesia (22/8) và/hoặc Thái Lan (24/8).

Thái Lan và Indonesia được xác định là hai đối thủ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh suất vào bán kết với U22 Việt Nam. Trên bảng xếp hạng, cả hai đội này hiện cũng đang đứng các vị trí thứ 2 và 3 với cùng 4 điểm.

Như vậy, U22 Việt Nam sẽ còn phải thi đấu hết sức ít nhất 2 trận, gồm trận với Philippines và Indonesia, chưa kể trận cuối cùng với Thái Lan. Cả 3 đều là những trận đấu rất khó khăn. Trường hợp xấu nhất sau hai trận tiếp theo nhưng chưa giành được vé, U22 Việt Nam sẽ phải căng sức ở trận đấu cuối với đội bóng mạnh nhất khu vực.

U22 Brunei Vs U22 Myanmar. Nguồn: VTC

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN