Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:32
RSS

Bắt khẩn cấp “siêu lừa” chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng bằng chiêu chạy việc

Chủ nhật, 22/01/2017, 15:27 (GMT+7)

Với chiêu hứa hẹn giúp xin vào làm tại sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Học viện Hàng không Việt Nam, “siêu lừa” đã chiếm đoạt tới 3,5 tỷ đồng.

Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết vừa thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Phan Thế Hòa (47 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) vào tối 20/1 để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, Phan Thế Hòa bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 144.500 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) bằng cách hứa xin việc cho 13 cá nhân vào làm việc ở bộ phận an ninh soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chân dung đối tượng lừa chạy việc vào sân bay 1

Chân dung đối tượng lừa chạy việc vào sân bay (áo đen). Ảnh CAO

Tuy nhiên do cần tiền nên vào đầu năm 2016, khi vẫn đang trong quá trình  bị điều tra, Hòa tiếp tục lừa ông Trần Thanh Hùng cũng bằng chiêu thức cũ, hứa sẽ xin cho ông Hùng vào làm ở bộ phận an ninh soi chiếu hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất với giá 460 triệu đồng.

Tin tưởng, cuối tháng 2/2016 ông Hùng đã giao đủ tiền cho Hòa. Tuy nhiên, sau 30 ngày, ông Hùng không nhận được thông báo đi làm nên nhiều lần liên lạc với Hòa thì Hòa viện ra nhiều lý do để trốn tránh.

Lúc thì Hòa nói đã có quyết định chính thức cho Hùng; lúc thì hồ sơ bị hủy phải làm lại từ đầu; khi thì thanh tra đang kiểm tra sân bay... Việc trì hoãn kéo dài đến cuối 2016 nên ông Hùng yêu cầu Hòa trả lại tiền.

Theo cơ quan điều tra, sau khi phát hiện bị lừa đảo, ông Hùng đòi lại tiền thì Hòa có hành vi đe dọa xâm hại sức khỏe tính mạng của ông Hùng, hành vi của Hòa có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tố cáo của nạn nhân, cơ quan công an sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ đã quyết định bắt giữ khẩn cấp Hòa để điều tra. Bước đầu, Hoa thừa nhận có nhận tiền của hàng chục nạn nhân để xin việc cho họ vào làm ở bộ phận an ninh soi chiếu của sân bay Tân Sơn Nhất hoặc học viện Hàng không Việt Nam.

Hòa khai, có thông qua 1 đối tượng (không rõ lai lịch) để chạy việc, nhưng cũng không thành công. Đáng nói, Hòa còn có nhiều hành tung vi phạm pháp luật khác.

Cụ thể để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Hòa giả mạo, gắn mác là Phân viện trưởng Phân viện nghiên cứu Môi trường và các vấn đề xã hội ở TP.HCM. Từ chức danh giả mạo này, Hòa có công văn và được 1 đơn vị Nhà nước cấp phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ.

Có lần, Hòa thậm chí ra oai bằng cách sử dụng súng công cụ hỗ trợ trên. Do đó Hòa đã bị Công an quận Tân Phú xử phạt hành chính, thu hồi súng.

Hiện có thêm một số nạn nhân đang tiếp tục gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo về hành vi lừa đảo của Hòa, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus