Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:35
RSS

Bắt đối tượng xả súng liên hoàn trong chùa, nhiều sư thầy hoảng loạn

Thứ tư, 05/12/2018, 13:53 (GMT+7)

Công an TP. Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng có biểu hiện không bình thường vào chùa rồi xả súng liên hoàn rồi rút dao đâm vào bụng tự sát. Vụ việc khiến nhiều sư thầy hoảng loạn.

Công an bắt giữ đối tượng có biểu hiện không bình thường xả súng liên hoàn trong chùa. Ảnh Dân Trí
Công an bắt giữ đối tượng có biểu hiện không bình thường xả súng liên hoàn trong chùa. Ảnh Dân Trí

Chiều ngày 5/12, trao đổi với PV, ông Trần Nam Thái, chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một đối tượng là Nông Văn Lâm (SN 1990, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) xả súng liên hoàn tại chùa Phủ Liễn.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 21h ngày 4/12 Lâm khoác balo màu đen và một túi đựng vợt cầu lông màu đen đi vào chùa Phủ Liễn. Ban đầu, bảo vệ nhà chùa tưởng đến lễ phật và đi ra cổng, khi bảo vệ quay lại thấy Lâm ngồi sau đống gạch trước cổng chùa và có biểu hiện bất thường.

Lúc này, Lâm giơ khẩu súng lên hướng nòng súng về phía bảo vệ siết cò. Tiếng súng nổ nhưng may mắn không trúng người bảo vệ. Sau đó, đối tượng cầm súng đi thẳng vào sảnh chùa xả súng liên hoàn  khiến nhiều sư thầy trong chùa hoảng loạn. Nhiều người chưa kịp phản ứng, đối tượng bất ngờ cầm dao nhọn tự đâm vào bụng tự sát.

Ngay sau đó, một số người đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an phường Hoàng Văn Thụ đã tức tốc có mặt tại hiện trường khống chế và đưa đối tượng vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng bụng và tinh thần hoảng loạn.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng CKC đã cưa nòng, cưa báng và có gắn ống ngắm laze, 6 vỏ đạn, 10 viên đạn, 2 con dao và nhiều tang vật khác.


Xem thêm vụ nổ súng kinh hoàng tại Hòa Bình: Gia chủ kể lại giây phút bị 40 giang hồ truy sát

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN