Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:30
RSS

Bắt đối tượng mang mìn từ Bắc Giang vào Nghệ An nổ nhà bạn gái

Thứ ba, 20/11/2018, 10:47 (GMT+7)

Để giải quyết mâu thuẫn, gã đàn ông đi từ Bắc Giang vào Nghệ An, cài mìn kích nổ nhà cô gái rồi quay về quê ung dung sinh hoạt, làm việc bình thường.

Giải quyết mâu thuẫn, từ Bắc Giang vào Nghệ An cài mìn kích nổ nhà cô gái
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Dân Việt

Sáng 20/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết trên Dân Việt, đơn vị này vừa bắt giữ, khởi tố đối tượng Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tỉnh Bắc Giang) về 3 hành vi: Huỷ hoại tài sản, đe doạ Giết người và Tàng trữ vật liệu nổ trái phép.

Theo đó, khoảng 4h sáng ngày 1/11, bất ngờ một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình chị Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1986) trú xóm 4, xã Tràng Sơn, Đô Lương. Vụ nổ khiến cho nhiều tài sản của gia đình chị Thơ bị hư hỏng nặng. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị Thơ đang ngủ phía trong nhà nên không có ai bị thương.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương sau đó có mặt tại hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Sau gần nửa tháng vào cuộc điều tra, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác định đối tượng Lưu Văn Cúc là đối tượng gây ra vụ nổ nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với chị Thơ nên đã mua mìn tự chế, đi từ Bắc Giang vào Nghệ An cài trước nhà của chị Thơ rồi kích nổ. Sau khi gây án, Cúc bỏ trốn khỏi hiện trường, y nghĩ rằng sẽ không ai biết mình là người đã gây ra vụ nổ nên vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường, thông tin trên VOV.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật


Xem thêm: Tạm giữ nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN