Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:24
RSS

Bắt đầu thực hiện công tác di dời hàng cây trên đường Kim Mã

Thứ ba, 12/09/2017, 16:20 (GMT+7)

Hàng cây trên đường Kim Mã cạnh Công viên Thủ Lệ đã bắt đầu được cắt tỉa, chặt hạ nhằm phục vụ xây dựng đường sắt trên cao.

Hàng cây Kim Mã

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa, di dời cây xanh trên đường Kim Mã về vườn ươm, chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng nay (12/10), hàng chục công nhân đã tiến hành cắt tỉa hàng cây trên đường Kim Mã khu vực ven hồ Thủ Lệ để chuẩn bị đánh gốc chuyển về vườn ươm để chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội

Theo một số công nhân, họ sẽ cắt tỉa cành trong khoảng một tuần tới, sau đó sẽ tiến hành di chuyển toàn bộ số cây trên về vườn ươm Hưng Yên.

Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc. Việc chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh này kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ 12/9. Theo đó, 95 cây (có 5 cây xà cừ cổ thụ với đường kính 60-90 cm) được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc đường Võ Nguyên Giáp, 35 cây bị chặt hạ vì không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục.

Hàng cây xanh ở Kim Mã

Có khoảng mười công nhân làm việc trong buổi cắt tỉa cây xanh trên đường Kim Mã sáng nay

Công nhân sẽ tiến hành cắt tỉa cành trước, sau đó mới tiến hành đánh, chuyển

Trước khi cắt tỉa cây, công nhân sẽ ngăn đường không cho phương tiện đi qua lại

Một buổi sáng làm việc cắt tỉa, dọn cành cây

Có những cành lớn, đường kính lên đến cả 10 cm

Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ, cắt tỉa tổng cộng 130 cây xanh ở đoạn đường trên

Trung bình mỗi ngày, đơn vị thi công cắt tỉa được từ 6-10 cây

Đến khoảng 11h trưa thì công nhân bắt đầu thu dọn trả lại đường cho các phương tiện tham gia giao thông

Văn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN