Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:23
RSS

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Thứ tư, 18/10/2017, 13:45 (GMT+7)

Gần 1.300 cây xanh tại đường Phạm Văn Đồng sẽ bị chặt hạ để phục vụ dự án đường Vành đai 3, từ hôm nay ngày 18/10.

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng
Lực lượng chức năng tiến hành chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh Vietq.vn

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Khoảng 9h sáng nay (18/10), đơn vị thi công bắt đầu quá trình chặt hạ, cắt tỉa và di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (gần nút giao với đường Hoàng Quốc Việt), để chuẩn bị mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long.

chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn ĐồngChặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để chuẩn bị mở rộng đường Vành đai 3. Ảnh Vietq.vn

Trước đó, dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long) được UBND Thành phố phê duyệt  vào sáng ngày 5/10/2016, với quy mô chiều dài là 5,5 km và chiều rộng từ 56 lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ, theo Vietq.vn.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã cấp phép vào ngày 13/9/2017 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được phép đánh chuyển, chặt hạ đợt 1 là 14 cây trên đường Phạm Văn Đồng và bắt đầu thực hiện từ ngày 18/10/2017.

Kinh phí chuyển, chặt hạ cây xanh chưa được phê duyệt

Trên cơ sở kết quả của đợt đầu, đơn vị sẽ dự tính chính xác tiến độ thi công, kinh phí. Đơn vị này cũng cho biết, hiện kinh phí di chuyển, chặt hạ cây xanh vẫn chưa được phê duyệt kinh phí, tạp chí Nhà đầu tư đưa tin. 

Chưa có kinh phí chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng
Chưa phê duyệt kinh phí chặt hạ cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh Vietq.vn

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, trong số gần 1.300 cây xanh trong diện di chuyển, chặt hạ, cắt tỉa ở đường Phạm Văn Đồng có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m; 38 cây sấu; 65 cây hoa sữa; 11 cây phượng…

Nhiều người dân cho rằng việc chặt hạ cây trên tuyến đường này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường của người dân trong khu vực xung quanh, đặc biệt, trong đợt nắng nóng này thì mới thấy tác dụng của những hàng cây xanh mát này.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN