Thứ năm, 25/04/2024 | 18:16
RSS

Báo Trung Quốc ca ngợi công lao của bầu Đức với bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 12/09/2019, 08:26 (GMT+7)

Báo chí Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam đồng thời ca ngợi sự đóng góp của bầu Đức và HLV Park Hang Seo.

Ở trận giao hữu mới nhất, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 2-0, dù không có được đội hình mạnh nhất và phải thi đấu trên sân khách trước dàn cầu thủ cao to vượt trội về thể lực.

Đây là lần thứ hai trong năm 2019 bóng đá Việt Nam giành chiến thắng trước bóng đá trẻ Trung Quốc. Trước đó vào hồi tháng 8, U19 Việt Nam cũng đánh bại U19 Trung Quốc ở giải U19 quốc tế, giải đấu mà chủ nhà Việt Nam đã lên ngôi vô địch xứng đáng sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết ngạt thở.

Sau trận đấu, tờ Sina viết trong bài bình luận rằng "NHM bóng đá nước nhà đang tỏ ra rất chán nản", và đánh giá cao thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua với những lò đào tạo bóng đá trẻ chất lượng cùng một HLV tài năng.

"Những người yêu bóng đá Trung Quốc không còn ngạc nhiên về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Đầu năm 2018, họ giành ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu. Tại Asian Cup, họ là một trong 8 đội mạnh nhất. Hồi đầu năm nay, đội U18 cũng thất bại trước họ.

Con đường dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam không có gì bí mật cả, nó xuất phát nhờ sự hợp tác đào tạo trẻ với Pháp và CLB Arsenal (của bầu Đức), sau đó bổ nhiệm HLV Park Hang Seo dẫn dắt. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự đồng lòng của cả một dân tộc."

Báo Trung Quốc ca ngợi công lao của bầu Đức với bóng đá Việt Nam
Báo Trung Quốc ca ngợi công lao của bầu Đức với bóng đá Việt Nam

Tác giả bài viết đã chỉ ra chính xác yếu tố làm nên thành công của bóng đá Việt Nam. đó là học viện HAGL JMG và HLV Park Hang Seo, cả hai yếu tố đều liên quan tới bầu Đức, một trung tâm bóng đá do ông bầu phố Núi làm chủ và HLV Hàn Quốc cũng do bầu Đức mời về thậm chí là trả lương cho tới thời điểm hiện tại.

Tờ Sina còn phân tích về sự phổ biến của bóng đá trong đời sống nhân dân Việt Nam và cho rằng đây chính là động lực để bóng đá trên dải đất hình chữ S phát triển.

"Những người từng đến Việt Nam đã mô tả họ ấn tượng nhất với hình ảnh những đứa trẻ chơi bóng trên đường phố, còn chúng ta thì sao? Vài ngày trước trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông đá vào một cậu bé đang chơi bóng ở khu công cộng.

Nếu bóng đá không thích hợp ở những nơi công cộng có nhiều người thì những đứa trẻ nên chơi ở đâu? Trước tư tưởng như thế thì còn đứa bé nào dám cầm trái bóng ra khỏi nhà nữa chứ?"

Tờ này nêu ra sự khác biệt giữa bóng đá và bóng rổ của Trung Quốc. Dù ĐT bóng rổ mới thất bại ở giải thế giới nhưng môn thể thao này có độ phổ biến cao hơn nên có nền tảng tốt hơn bóng đá.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN