Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:04
RSS

Báo Syria chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội nhà trước Việt Nam

Thứ ba, 28/08/2018, 09:43 (GMT+7)

Thi đấu tốt trong 2 hiệp chính và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng U23 Syria tỏ ra đuối dần khi bước vào hiệp phụ để rồi nhận kết quả thua.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Alfakeer Muhannad cho rằng, các học trò của ông thi đấu tốt hơn, xứng đáng có chiến thắng. Dù vậy, bóng đá vốn dĩ không công bằng. "Chúng tôi tìm hiểu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Olympic Việt Nam và họ không thể hiện được nhiều ở trận đấu này.

Dù vậy, bóng đá vốn là môn thể thao không công bằng. Đội chơi tốt hơn, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn lại không thể giành chiến thắng.

Hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tập trung. Chúng tôi cố khai thác ở tất cả các vị trí, nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý. Một thế trận bình tĩnh, tận dụng tốt cơ hội là tiền đề giúp Việt Nam đi tiếp".

Báo Syria chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội nhà trước Việt Nam
Syria cho rằng họ chỉ thua Việt Nam vì kém may mắn. Ảnh: VTV

Đồng tình với HLV Alfakeer Muhannad, tờ Kooora cho rằng U23 Syria đã chơi tốt và kém may mắn nên mới thua U23 Việt Nam: "Đầu tiên, cả đội đã rất kém may mắn. Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có tình huống đối mặt với thủ môn ở phút bù giờ nhưng sút đi chệch khung thành. Việt Nam chẳng tạo được cơ hội nào đáng kể trong hiệp chính nhưng phòng ngự rất kín kẽ trước khi ghi bàn vào thời điểm rất khó gỡ hòa.

Nguyên nhân thứ hai dẫn đến thất bại là sự thiếu ăn ý. Nhiều cầu thủ chỉ tập trung với đội U23 sát giờ trước trận mở màn với UAE. Điều này khiến toàn đội chơi kém ăn ý với nhau. Và sự kết hợp thiếu chính xác của thủ môn và hậu vệ đã dẫn đến bàn thua.

Cuối cùng, U23 Syria thực sự thiệt thòi so với các đội khác về khâu chuẩn bị. HLV yêu cầu có ít nhất 3 trận đấu giao hữu để lắp ráp đội hình. Nhưng cuối cùng, ông chỉ có vỏn vẹn 8 ngày và không trận đấu nào".


Xem thêm: Hà Nội “tung” 500 cảnh sát chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN