Thứ năm, 25/04/2024 | 18:05
RSS

Báo quốc tế: 'Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để vô địch AFF Cup 2018'

Thứ tư, 12/12/2018, 09:38 (GMT+7)

Theo báo chí quốc tế đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để vô địch AFF Cup 2018 sau khi đã cầm hòa Malaysia 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân của đối thủ.

Như tin thể thao đã đưa trước đó, đội tuyển Việt Nam có trận hòa 2-2 trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi, trên sân của đối thủ, hôm 11/12, với kết quả này, đội bóng áo đỏ chỉ cần cầm hòa đối thủ ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình là chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Sau trận đấu, hãng truyền thông hàng đầu thế giới Reuters đánh giá rất cao khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam với nhan đề: "Việt Nam đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Malaysia để vô địch AFF Cup".

"Malaysia đã sống lại hy vọng sau khi có 2 bàn gỡ để cân bằng tỷ số 2-2 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về ngày thứ Bảy tới trên sân Mỹ Đình với rất nhiều lợi thế trong tay, nhờ hai bàn thắng mà họ đã ghi được trên sân khách".

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để vô địch AFF Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để vô địch AFF Cup 2018. 

Hãng truyền thông có trụ sở tại nước Anh cũng ngợi khen Malaysia khi họ đã chiến đấu rất kiên cường, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 8 vạn khán giả nhà.

Tờ Goal phiên bản tiếng Anh cũng nhận định rằng chắc chắn Malaysia sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

"Với việc để Việt Nam có 2 bàn thắng trên sân khách, Malaysia sẽ gặp khó khăn rất lớn ở trận lượt về. Bất chấp nỗ lực đầy quả cảm để ghi hai bàn gỡ nhưng chắc chắn thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ bị áp lực rất lớn về tâm lý khi hành quân tới Hà Nội".

Đánh giá về màn trình diễn ở Bukit Jalil, tờ Goal tiếng Anh viết: "Việt Nam đã trình diễn lối tấn công sắc bén hơn so với hình ảnh quen thuộc của họ ở giải đấu năm nay. Malaysia đã phải vật lộn để đối phó với sự chuẩn xác và sắc nét của các vị khách trong tối qua".

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN