Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:19
RSS

Bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa: Chủ máy gặt từng bị đe dọa nhiều lần

Thứ ba, 29/05/2018, 17:02 (GMT+7)

Chủ máy gặt cho biết, ông từng bị các đối tượng lạ mặt mang theo hung khí đến để đòi tiền bảo kê nhiều lần.

Vây bắt đổi tượng bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc 6 đối tượng mang theo dao kiếm, tuýp sắt đi trên 3 xe máy đến khu vực cánh đồng Chon (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) hành hung và thu tiền bảo kê máy gặt của ông Vũ Ngọc Tấn (người địa phương) sau đó bị người dân vây đánh và bắt được 1 đối tượng đem giao nộp cho cho cơ quan chức năng, chiều ngày 29/5, chủ máy gặt bị các đối tượng hành hung đã chia sẻ thông tin liên quan về vụ việc với PV.

Theo đó, chủ máy gặt bị nhóm người lạ mặt hành hung là ông Vũ Ngọc Tấn. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Tấn bị thương và đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh – Lồng Ngực, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Trao đổi với PV, ông Tấn cho biết khoảng vài năm trước, do đời sống của người dân tăng cao, người dân có nhu cầu sử dụng máy móc để phục vụ cho công tác thu hoạch lúa.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân nên ông Tấn đã tiến hành mua máy gặt về để phục vụ bà con. “Chúng yêu cầu phải đóng phí 5 triệu đồng cho mỗi vụ gặt hoặc đóng phí từng lần theo mức 15.000 đồng đến 20.000 đồng/sào lúa thì mới cho phép máy được xuống đồng hoạt động.

Ông Vũ Ngọc Tấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Thế Lượng

Nếu chủ máy nào không nộp phí chúng sẽ cho người đến quậy phá, ngăn cản. Nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nên gia đình tôi mới không đóng tiền nên bị các đối tượng này phá”, ông Tấn thông tin.

Cũng theo thông tin ông Tấn cũng cấp, trước khi vụ việc đã nêu xảy ra. Vào buổi sáng ngày 25/5, khi ông Tấn di chuyển máy gặt về thôn Đồng Tâm để phục vụ nhu cầu cho bà con thì có 1 nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy mang theo vũ khú đến cản trở việc ông Tiến cho máy xuống đồng.

“Chúng bảo rằng toàn bộ diện tích lúa này đã có máy của người khác nhận gặt. Nếu tôi muốn gặt thì phải đóng phí còn không chúng sẽ phá”, ông Tấn nói. Trước hành động hung hãn của nhóm người, ông Tấn phải thông báo đến cơ quan chức năng để được giải cứu.

Chưa dừng lại đó, vào ngày 26/5, nhóm đối tượng mang theo hung khí tiếp tục kéo đến đánh và làm bị thương một người làm cùng với ông Tấn. Lần này, cơ quan chức năng đến nơi vụ việc xảy ra nên các đối tượng cũng bỏ trốn.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào ngày 28/5, nhóm 6 đối tượng đi trên 3 xe máy mang theo hung khí đến khu vực cánh đồng Chon (xã Quảng Trường) và lao vào hành hung khiến ông Tấn bị thương.

Bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa: Chủ máy gặt từng bị đe dọa nhiều lần2Chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter của đối tượng bị người dân tạm giữ

Phẫn nộ trước việc làm của nhóm người trên, người dân đã chống trả và bắt giữ được 1 đối tượng, thu giữ 1 xe máy. “Nhiều người dân bức xúc đã hành hung đối tượng này sau đó trói tay và gọi chính quyền địa phương xuống giải quyết”, ông Tấn kể.

Cũng liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Quảng Trường cho biết ở địa phương, ông Tấn là người không có va chạm, xích mích với ai. “Việc ông Tấn đưa máy gặt vào phục vụ nhu cầu của người dân địa phương rất khuyến khích. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Quảng Xương để xử lý”, ông Cường nói.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, đại diện Công an huyện Quảng Xương cho biết đơn vị này đang tích cực điều tra và triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

“Đối tượng bị người dân bắt giữ là Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa). Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập cùng một người khác mang theo hung khí đến để đòi tiền các chủ máy gặt nếu muốn được hoạt động trên địa bàn”, vị đại diện Công an huyện Quảng Xương thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN