Thứ ba, 16/04/2024 | 16:22
RSS

Báo Hồng Kông: 'U23 Việt Nam như được đá trên sân nhà trận gặp U23 Jordan'

Thứ hai, 13/01/2020, 15:33 (GMT+7)

Báo chí Hồng Kông tỏ ra đặc biệt với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trên các khán đài khi tiếp sức cho đội nhà tại Thái Lan.

Trước lượt trận thứ hai ở bảng D giữa U23 Việt Nam gặp U23 Jordan, website Football.hkjc.com của Hồng Kông có bài viết nhận định về khả năng giành chiến thắng của các học trò HLV Park Hang Seo

Tờ báo Hồng Kông ngạc nhiên với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên bóng đá Việt Nam: "Với sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, số lượng người hâm mộ ủng hộ họ cũng tăng lên đáng kể. Họ đang cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam vốn rất gần nhau. Đặc biệt, ở Thái Lan có rất nhiều người dân Việt Nam và một số cầu thủ Việt Nam cũng từng (đang) chọn các đội bóng Thái Lan để thi đấu. Thế nên, việc đá ở Thái Lan cũng giống như đá trên sân nhà với Việt Nam. Đối với U23 Việt Nam, họ nên tận dụng lợi thế này bởi điều đó sẽ rất hữu ích khi đối đầu với Jordan".

Ở lượt ra quân giữa U23 Việt Nam gặp UAE, có khoảng 3,9 nghìn CĐV đã kéo tới sân Buriram trong đó có khá đông CĐV Việt Nam, con số này lớn hơn rất nhiều so với 300 CĐV có mặt trên khán đài theo dõi trận Jordan gặp Triều Tiên. Việc có nhiều CĐV hơn so với đối thủ có thể là một lợi thế nhất định với thầy trò HLV Park Hang Seo khi đối đầu Jordan.

U23 Việt Nam như được đá trên sân nhà trận gặp U23 Jordan
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở trận gặp U23 Jordan

Tờ báo Hồng Kông cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo đang có nhiều cơ sở để vượt qua Jordan, và Quang Hải là ngôi sao được kỳ vọng nhất.

"Sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam thì đội U23 Việt Nam cũng được thừa hưởng động lực. Ở trận ra quân, tuy chỉ có trận hòa 0-0 trước UAE nhưng Việt Nam đã cho thấy họ sở hữu trình độ khá cao.

Nguyễn Quang Hải được giao lại vai trò "số 9 rưỡi" tuy có vẻ hơi lu mờ ở trận đầu tiên nhưng đây chắc chắn là nhân tố được kỳ vọng cao nhất. Anh là nhân tố hứa hẹn sẽ bùng nổ trước một Jordan sở hữu hàng phòng ngự không mấy chắc chắn".

Theo giới chuyên môn, để có mặt ở Tứ kết U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam phải có được ít nhất 4 điểm ở hai trận còn lại. Nếu chúng ta chỉ có 1 trận thắng và để thua một trận ở trận đấu cuối, thì khả năng đi tiếp sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ có được hai trận hòa ở hai lượt trận cuối, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại khỏi giải đấu. Ngược lại nếu chúng ta đánh bại cả U23 Jordan và U23 Triều Tiên, đương kim Á quân sẽ giữ ngôi đầu bảng B.

U23 Nhật Bản nghiễm nhiên có 1 suất do là chủ nhà của Olympic Tokyo 2020, nên họ nghiễm nhiên có suất. Nếu đội bóng xứ mặt trời mọc có mặt ở bán kết, thì 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu này nghiễm nhiên dự Olympic 2020.

Tuy nhiên, U23 Nhật Bản đã bị loại sớm sau hai thất bại trước U23 Saudi Arabia và U23 Syria, vì vậy, giải U23 châu Á 2020 sẽ chỉ chọn ra ba đội dự Olympic 2020. Sắp tới, trận tranh huy chương đồng vốn ít được chú ý ở các giải đấu, sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn vì nó quyết định tấm vé dự Olympic. Hai đội vào chung kết đương nhiên giành vé.

Q. Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN