Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:08
RSS

Báo Hàn Quốc: Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, tiếc cho tuyển Việt Nam

Thứ tư, 21/11/2018, 09:18 (GMT+7)

Theo báo chí Hàn Quốc, tổ trọng tài điều khiển trận đấu Việt Nam và Myanmar đã mắc sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam để hụt mất chiến thắng.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam và Myanmar đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầy kịch tính hấp dẫn tới những giây phút cuối cùng của trận đấu.

Cuối hiệp hai tiền vệ Văn Toàn được HLV Park Hang Seo đưa vào sân, anh thi đấu năng nổ nhiệt tình và đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút thứ 77 song bàn thắng không được công nhận khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Tuy nhiên xem lại băng ghi hình,dường như trọng tài này đã bắt thiếu chính xác khi Văn Toàn vẫn chưa hoàn toàn việt vị, và đội tuyển Việt Nam đã bị mất oan một bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam bị mất oan bàn thắng trong trận hòa Myanmar

Đội tuyển Việt Nam bị mất oan bàn thắng trong trận hòa Myanmar. Ảnh: Phapluatplus

Nói về trận đấu này, tờ thể thao Chosun của Hàn Quốc, tỏ ra thất vọng với công tác trọng tài ở trận đấu này và tiếc cho đội tuyển Việt Nam vì đã bị mất oan một bàn thắng.

"Ở phút 32 của hiệp 2 (phút 77), cú sút sắc sảo của Quang Hải buộc thủ môn Myanmar đá bóng ra, sau đó tuyển Việt Nam đưa được bóng vào lưới nhưng bị trọng tài bắt việt vị.

Tuy nhiên, có thể thấy là cầu thủ ghi bàn (Văn Toàn) đã đứng sau hậu vệ áo đỏ. Thật đáng tiếc cho tuyển Việt Nam, khi trọng tài đã quyết định như vậy".

Tờ InterFootball cũng nhìn nhận: "Đó là một quyết định đáng thất vọng của trọng tài, bởi vì tiền đạo ghi bàn (Văn Toàn) của tuyển Việt Nam vẫn còn đứng sau hậu vệ Myanmar".

Dù tiếc cho Việt Nam bị mất oan bàn thắng nhưng Chosun tin chắc thầy trò Park Hang Seo sẽ lấy vé bán kết AFF Cup 2018: "Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng A với 7 điểm sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa). Lịch thi đấu lượt cuối là thuận lợi cho tuyển Việt Nam, nên việc đội của HLV Park Hang Seo giành vé là gần như đảm bảo".

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN