Thứ năm, 28/03/2024 | 18:09
RSS

Báo Hàn Quốc lo cho tương lai của HLV Park Hang Seo

Thứ tư, 04/10/2017, 14:17 (GMT+7)

Khá bất ngờ, báo chí Hàn Quốc có cái nhìn hết sức bi quan về tương lai của HLV Park Hang Seo.

Như tin đã đưa, cách đây không lâu, VFF đã đạt được thỏa thuận mời HLV Park Hang Seo làm tân HLV trưởng đội tuyển Việt NamU22 Việt Nam

Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm mức lương 200.000 USD/ tháng. Nhiệm vụ của ông thầy người Hàn Quốc là đưa bóng đá Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, trở lại với quỹ đạo vốn có, là một trong những nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Tuy vậy, phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra thiếu niềm tin vào HLV Park Hang Seo, bởi thành tích không quá ấn tượng cũng như độ am hiểu hời hợt về bóng đá Việt Nam của chiến lược gia 58 tuổi này. Đồng quan điểm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, báo chí Hàn Quốc có cái nhìn hết sức bi quan về tương lai của HLV Park Hang Seo.

Mới đây nhất, tờ Hankookilbo của Hàn Quốc đã có bài viết nhận định về tương lai không mấy tươi sáng của  HLV Park Hang Seo tại Việt Nam. Tờ báo này đã lấy dẫn chứng kể từ năm 1991 đến nay, ĐT Việt Nam thay HLV tới 26 lần (kể cả tái bổ nhiệm) trong đó có 13 HLV ngoại.

Tính trung bình, mỗi năm Việt Nam lại thay HLV một lần ở ĐTQG và  HLV Park Hang seo là người thứ 27.

HLV Park Hang seo- tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Soe - tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh Thanh Niên

Tờ báo này cũng chỉ ra rằng, HLV Calisto – người dẫn dắt ĐT Việt Nam trong gần 3 năm (từ tháng 4/2008- cuối tháng 3/2011) vẫn nắm kỷ lục là HLV giữ nhiệm kỳ dài nhất. Trong khi đó, HLV nội giữ ghế lâu nhất là Nguyễn Hữu Thắng cũng chỉ trụ được không quá 17 tháng.

Thậm chí, trước Park Hang Seo thì chỉ có 50% trong tổng số 24 HLV từng dẫn dắt ĐT Việt Nam vượt qua cột mốc 13 tháng.

Có thể thấy, tờ báo của Hàn Quốc này lo lắng tương lai của HLV Park cũng có lý, bởi thành tích dẫn dắt hiện tại của ông thầy này tại xứ sở Kim Chi đang thụt lùi.

Cụ thể đội bóng hạng 3 Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo có thành tích thi đấu cực kỳ không tốt khi tỷ lệ thua khá cao. Đội bóng này chỉ xếp thứ 6/8 đội với thành tích thắng 5 hòa 8 và thua đến 12 trận.

Với thành tích dẫn dắt không mấy ấn tượng như vậy, khi bước sang môi trường bóng đá hoàn toàn lạ lẫm như Việt Nam sẽ là những khó khăn rất lớn cho HLV Hàn Quốc.

HLV Mai Đức Chung nói gì trước trận đấu cuối cùng dẫn dắt ĐTVN. Nguồn: Bóng đá Tuday

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN