Thứ năm, 25/04/2024 | 17:44
RSS

Báo Hàn Quốc hết lời ngợi khen Olympic Việt Nam

Thứ sáu, 17/08/2018, 09:23 (GMT+7)

Olympic Việt Nam nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ báo chí Hàn Quốc sau khi sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp ASIAD 2018.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn chơi lấn lướt hoàn toàn trước Nepal và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ công của Anh Đức và Phan Văn Đức.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức có vé vào vòng 16 đội ASIAD 2018, giải đấu thể thao hàng đầu châu lục sớm một vòng đấu.

Thành tích ấn tượng của Olympic Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen báo chí Hàn Quốc, tờ Naver đưa tin với tựa đề "Olympic Việt Nam chính thức vào vòng 16 đội tại Asiad". Trong đó, tờ báo này nhắc tới viễn cảnh Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc tại vòng 16 đội.

"Hàn Quốc dự kiến xếp đầu bảng E, trong khi Việt Nam nằm ở bảng D. Một kịch bản hấp dẫn, đó là Hàn Quốc đụng độ Việt Nam ở vòng 16 đội", trích đoạn trên tờ Naver.

Nói về trận đấu của Olympic Việt Nam, tờ Naver  dành những lời khen có cánh cho tiền đạo Anh Đức, người mở tỷ số ở phút thứ 31 qua đó mở ra thế trận thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Olympic Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo chí Hàn Quốc

Olympic Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo chí Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, tờ báo nổi Interfootball nhắc lại những khó khăn về sân bãi của Olympic Việt Nam kể từ khi đến Indonesia: "HLV Park Hang Seo gặp rắc rối về sân tập, nhưng  Olympic Việt Nam không để điều đó ngăn cản chiến thắng. Olympic Việt Nam đang cho thấy bóng dáng của một 'chú ngựa ô' có thể gây bất ngờ tại Asiad".

Vào lúc 16h ngày 19/8 tới đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào lượt trận cuối cùng vỏng bảng gặp đội tuyển Nhật Bản trận đấu tranh ngôi nhất bảng.

Trong khi đó Pakistan và Nepal đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau khi toàn thua ở hai lượt trận đầu tiên.

Xem thêm: Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN