Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:05
RSS

Báo Giáo dục Việt Nam thuê 2 luật sư bảo vệ cho ông Lê Duy Phong

Thứ sáu, 30/06/2017, 21:21 (GMT+7)

Báo Giáo dục Việt Nam đã thuê 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc vừa bị khởi tố bắt tạm giam tại thành phố Yên Bái.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi Công an thành phố Yên Bái từ chối cấp giấy chứng nhận cho luật sư Nguyễn Văn Kiệm do gia đình ông Lê Duy Phong thuê, Báo giáo dục Việt Nam đã thuê 2 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông Lê Duy Phong.

Hai luật sư được Báo Giáo dục Việt Nam thuê là Nguyễn Danh Huế của Công ty Luật TNHH Hừng Đông và một luật sư của Công ty TNHH Luật Bắc Nam. Trong ngày 30.6, 2 công ty luật này đã liên hệ, gửi công văn đến Công an thành phố Yên Bái để đề nghị được cấp giấy chứng nhận tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lê Duy Phong.

nhà báo Duy Phong bị bắt

Tang vật khi ông Lê Duy Phong bị bắt hôm 22.6 tại Yên Bái

Phản hồi thông tin một phóng viên khác của Báo Giáo dục Việt Nam bị công an triệu tập, lãnh đạo báo này cho hay, ngày 15.6, phóng viên này đã lên Yên Bái để điều tra thông tin về khu biệt phủ nghi của ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và tư gia của ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Cũng theo lãnh đạo Báo Giáo dục Việt Nam, khi phóng viên này đi tác nghiệp, đã được sự đồng ý của Ban biên tập và được cấp giấy giới thiệu. Tuy nhiên, ngay trong ngày 15.6, Báo Giáo dục Việt Nam đã quyết định không tiếp tục đăng tin, bài về tư gia của ông Vũ Xuân Sáng vì nhận định, vấn đề không lớn.

Ngày 28.6, tại buổi họp báo thông báo về hoạt động của Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2017, trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 16.6, phóng viên Lê Duy Phong đã đến Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh này, nêu một số vi phạm của Sở và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, không đăng tải các thông tin lên báo. Sau đề nghị của Phong, ông Sáng không đủ tiền nên đã chuyển cho Phong 100 triệu đồng trước, sau đó chuyển tiếp 100 triệu còn lại cho Phong.

Thái Sơn - Đan Hạ
Theo Thanh Niên