Thứ năm, 28/03/2024 | 16:57
RSS

Báo chí khen ngợi Việt Nam, chê trách U20 New Zealand

Thứ ba, 23/05/2017, 09:44 (GMT+7)

Báo chí New Zealand và Hàn Quốc đều tỏ ra đặc biệt khen ngợi Việt Nam, chê trách U20 New Zealand.

Sự kiện:

Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ, U20 Việt Nam đã có trận đấu mở màn World Cup tuyệt hay khi hòa 0-0 trên thế thắng trước đối thủ đến từ châu Đại Dương, U20 New Zealand.

Sau trận đấu, thầy trò Hoàng Anh Tuấn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia, người hâm mộ, báo chí New Zealand và nước chủ nhà Hàn Quốc.

Tờ Stuff,  một tờ báo hàng đầu của New Zealand đã từng chê bai U20 Việt Nam là yếu nhất bảng thì mới đây đã tỏ ra kinh ngạc và thán phục trước màn trình diễn rất tuyệt vời của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và thất vọng cùng cực với đội nhà U20 New Zealand.

"U20 Việt Nam đã có trận đầu tiên ở World Cup với hiệp 1 rất mạnh mẽ đáng lẽ họ đã giành chiến thắng nếu họ không bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn bằng vàng, họ xứng đáng với kết quả này.

Báo chí New Zealand thất vọng trước màn thể hiện của đội nhà. Ảnh: Internet

U20 New Zealand gây thất vọng khi có màn khởi đầu đáng thất vọng tại U20 World Cup khi hòa 0-0 trước Việt Nam trong trận mở màn Bảng E. Kết quả này có nghĩa họ sẽ phải giành chiến thắng trong trận thứ hai trước Honduras nếu muốn lặp lại thành tích vào vòng 16 đội như hai năm trước".

Cùng chung quan điểm với báo chí New Zealand, báo chí nước chủ nhà Hàn Quốc  dành lời khen tặng cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn, khi cho rằng U20 Việt Nam đã làm được điều tuyệt vời khi những chú lùn phải đối mặt với những gã khổng lồ.

Tờ báo này có đoạn: "Số liệu thống kê cho thấy Việt Nam áp đảo hơn so với đối thủ. U20 Việt Nam có tới 17 cú sút, New Zealand chỉ là 15, đáng nói hơn số lần sút trúng mục tiêu của Việt Nam cao hơn nhiều lần so với đối phương (7 so với 3)".

Naver còn ấn tượng với cách mà những cầu thủ thấp bé chiến đấu với đối thủ có chiều cao trung bình trên 1m8. "Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều, họ nhỏ con nhưng dùng sự nhanh nhẹn và kĩ thuật để đối phó với những cầu thủ có chiều cao trung bình lên tới 1m82.

Báo chí Hàn Quốc ngợi khen U20 Việt Nam. Ảnh: Internet

New Zealand đã có quá nhiều lợi thế về thể hình, họ cũng chỉ biết dựa vào ưu thế đó để tấn công. Chiều cao trung bình giữa hai đội quả thực có sự khác biệt rất lớn. Cứ nhìn vào những khi cầu thủ hai đội đứng cạnh nhau ở vòng cấm, trong những quả đá phạt góc sẽ thấy rõ. Thế nhưng lợi thế đó cũng không thể giúp U20 New Zealand có được bàn thắng.

Thậm chí U20 Việt Nam đã có nhiều cơ hội để giành chiến thắng, đáng tiếc nhất là pha bóng sút ra ngoài ở cuối trận. New Zealand được đánh giá cao hơn bởi sự cao to, sức mạnh cơ bắp, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng họ có một chiến thắng. U20 Việt Nam đã tạo nên sự phấn khích trong cách chơi bóng đá của mình" - Naver kết luận.

Ở  trận thứ hai VCK U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam gặp U20 Pháp và U20 New Zealand sẽ đụng độ Honduras. Cả hai trận đấu đều diễn ra ngày 25/5.

Việt Nam đi vào lịch sử U20 World Cup sau trận hòa I20 New Zealand. Nguồn: VFF channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus