Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:30
RSS

Báo chí Malaysia: 'Bóng đá Việt Nam đứng trước tương lai sáng lạn'

Thứ tư, 12/12/2018, 16:01 (GMT+7)

CĐV Malaysia nhận xét Việt Nam chơi bóng như Hàn Quốc trong khi báo chí Malaysia thẳng thừng chê đội nhà dưới cơ đội tuyển Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã kết thúc với tỷ số 2-2. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, truyền thông Malaysia đã đưa ra nhận định rằng, hàng thủ của HLV Tan Cheng Hoe không xứng đáng được gọi với cái tên "mãnh hổ".

Cụ thể tờ MalayMail mở đầu bài viết: "Malaysia có thể ghi bàn, nhưng hàng thủ, yếu tố định đoạt cơ hội giành cúp, lại gây thất vọng trong trận hòa 2-2 với tuyển Việt Nam".

Bên cạnh đó, chính cây viết R.Loheswar của tờ MalayMail đã đưa ra dẫn chứng rằng việc tuyển Malaysia vắng 3 trụ cột nơi hàng thủ gồm Syahmi Safari, Syazwan Andik Ishak và Aidil Abdul Radzak đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi đội nhà.

CĐV Malaysia và báo chí nước bạn cũng dành lời khen cho ĐTVN
Việt Nam và Malaysia đã có một trận đấu đầy căng thẳng. Ảnh: Vietnamnet

Những cầu thủ thay thế gồm Irfan Zakaria, Nazirul Naim Che Hashim và Amirul Azhan Aznan đều chơi không tốt và dễ dàng để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vượt mặt một cách dễ dàng để có hai bàn thắng.

Trong khi đó, CĐV Malaysia cho rằng hoàn toàn bị cuốn hút bởi lối chơi của Việt Nam trong bài đăng trên fanpage của Hội CĐV "Hổ Malaya" sau trận hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup tối 11/12.

Bài viết nhận được gần 2 triệu lượt like có đoạn: "Hàng công của họ thi đấu sắc nét giống như Hàn Quốc. Điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang phát triển và đứng trước tương lai sáng lạn. Họ sở hữu hệ thống các lò đào tạo bóng đá phát triển. Đừng quên lứa trẻ của họ vừa đoạt á quân U23 châu Á".

Nhận định về trận đấu, tác giả viết thêm: "Chúng tôi thực sự rung động với màn trình diễn của đội nhà. Đây là trận hay nhất của Malaysia mà chúng tôi từng chứng kiến, hơn cả trận gặp Thái Lan.

Malaysia kiểm soát bóng 60% nhưng chỉ vì vài sai lầm nhỏ ở hàng thủ, chúng ta đã phải trả giá. Việc gỡ hòa thành công mang theo hy vọng nhỏ nhoi cho Malaysia ở lượt về tại Hà Nội Đừng quên chúng ta sẽ có sự trở lại của trung vệ Zafuan Radzak sau chấn thương".


Xem thêm: BLV Quang Tùng nhận xét bất ngờ về màn trình diễn của Văn Hậu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN