Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:52
RSS

Báo châu Á tin Việt Nam sẽ lật đổ Thái Lan giành vàng SEA Games

Thứ năm, 17/08/2017, 06:58 (GMT+7)

Tờ báo nổi tiếng của châu Á tin tưởng U22 Việt Nam sẽ lật đổ Thái Lan và lên ngôi vô địch ở SEA Games 29.

Với đội hình đồng đều chất lượng, U22 Việt Nam đã dễ dàng hạ gục U22 Đông Timor với tỷ số đậm đà 4-0 qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với cú đúp bàn thắng của Văn Hậu, và hai bàn thắng đẹp mắt của Đức Chinh và Công Phượng.

Chiến thắng của U22 Việt Nam đặc biệt gây ấn tượng với truyền thông châu Á. Mới đây, trang FOX Sports Asia đã có đoạn trích ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam, bài viết có đoạn:

“Những ngôi sao vàng (biệt danh của U22 Việt Nam) đã thi đấu đúng với kỳ vọng trước đối thủ yếu Đông Timor. Vẫn biết Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng họ đã chơi bóng vô cùng dứt khoát, cống hiến một màn trình diễn tuyệt vời. Từ những đường chuyền ít chạm cho tới những pha dứt điểm hiểm hóc, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc”.

U22 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo chí khu vực. Ảnh: Zing

U22 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo chí khu vực. Ảnh: Zing

Hai ngôi sao sáng của U22 Việt Nam là Văn Hậu và Đức Chinh cũng nhận được lời khen: “Mọi thứ như bùng nổ khi Đức Chinh bay người đánh đầu ghi bàn và đặc biệt là pha nã đạn của Văn Hậu vào góc cao từ khoảng cách 23 mét. Họ đều là những chân sút hàng đầu và sẵn sàng tỏa sáng ở bất cứ trận đấu nào”.

FOX Sport Asia đã đặt ra khả năng Thái Lan sẽ mất tấm huy chương vàng: “Thái Lan cần phải thận trọng. Nếu họ không thể hiện được khả năng thì những cầu thủ tài năng của Việt Nam sẽ cướp đi ngai vàng SEA Games của họ”.

Dự đoán của FOX Sports Asia là có cơ sở trong bối cảnh U22 Thái Lan đã không thể giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận ra quân.

“Trình độ của Thái Lan là không phải bàn cãi nhưng họ đã có một màn trình diễn mờ nhạt, trước đối thủ mà họ thường vượt qua dễ dàng”, FOX Sports Asia nhận xét về trận hòa của U22 Thái Lan.

Những pha xử lý của Văn Thanh với U22 Timor Leste. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN