Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:35
RSS

"Bản sao" Á hậu Hoàng Anh xuất hiện ở Hoa hậu Đại Dương

Chủ nhật, 17/09/2017, 16:44 (GMT+7)

Nổi bật nhất dàn thí sinh với chiều cao 1m75, Đặng Thanh Ngân gây bất ngờ khi xuất hiện tại Hoa hậu Đại Dương và được ví như bản sao của Á hậu Hoàng Anh.

Nổi bật nhất dàn thí sinh với chiều cao 1m75, số đo ba vòng 84-61-92, trong vòng tuyển chọn online, Đặng Thanh Ngân (18 tuổi), đến từ Sóc Trăng, đang là sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Không chỉ là sinh viên năng động mà cô gái sinh năm 1999 còn gây ấn tượng mạnh với khán giả khi có nhiều nét giống với Á hậu Hoàng Anh. Ngay lập tức, thí sinh được cộng đồng mạng gọi là “bản sao Á hậu Hoàng Anh”.

bản sao á hậu hoàng anh tại hoa hậu đại dương

Thanh Ngân chia sẻ nguồn động viên lớn nhất khi đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương chính là đại gia đình của cô. Vì thế, người đẹp Cần Thơ gắng để hoàn thành tốt lẫn việc học và cuộc thi này. Thanh Ngân yêu thích biển, mong muốn góp phần quảng bá du lịch biển Việt Nam và bảo vệ môi trường đại dương.

người đẹp có gương mặt như búp bê tại hoa hậu đại dương

Người đẹp có khuôn mặt như búp bê barbie lọt vòng tuyển chọn online của HH Đại Dương đó là thí sinh Đào Nguyễn Nhật Thư. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo 86-62-90. Thí sinh vừa tròn 18 tuổi đến từ Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ, bản thân trước giờ luôn tự ti, nhưng nhờ sự động viên của mẹ, cô mới dám tham gia cuộc thi. Mong muốn lớn nhất của Nhật Thư là được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời, muốn tạo một bước đột phá mới trong cuộc sống. 

nguyễn thị hồng ngọc hoa hậu đại dương

Sở hữu chiều cao không thua kém Nhật Thư, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc cao 1m72 và số đo 81-65-91 đã chinh phục khán giả bởi đường nét thanh tú cùng với đôi mắt có hồn của mình. Đến với cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, cô nàng mong muốn được thử sức mình trên sân chơi sắc đẹp. Hồng Ngọc thích sự mạo hiểm, nên gặp việc gì càng khó khăn cô nàng lại càng nỗ lực hết sức mình hơn nữa.

đồng mai ngân hoa hậu đại dương

Thí sinh tiếp theo giành được sự yêu mến của khán giả chính là Đồng Mai Ngân, đến từ Cần Thơ. Không chỉ thu hút bởi nụ cười toả nắng, thí sinh còn sở hữu chiều cao 1m71 và số đo 84-64-94.

Tham gia cuộc thi, Mai Ngân không đặt nặng chuyện thắng thua, có giải thưởng hay không, thực tế cô mong muốn bản thân làm được điều gì đó để lưu giữ những thời khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cô tâm niệm phải rèn luyện ý chí hơn nữa khi đến với cuộc thi.

Nguyễn Thu Huyền (19 tuổi), đến từ Hà Nam gây ấn tượng khi lại yêu thích ngành điện lực, cá tính ngay từ lúc ở trên giảng đường Đại học. Thu Huyền với chiều cao 1m70 và số đo 83-61-92. Thí sinh đã được nhiều khán giả yêu mến với chính con người đầy cá tính của mình. Mệnh danh “bóng hồng” Đại học Điện lực, cô nàng luôn biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Hoa hậu Đại Dương cũng chính là bước đệm để Thu Huyền có thể phát triển bản thân hơn nữa.

Nguyễn diệu linh hoa hậu đại dương

Cô sinh viên duyên dáng Nguyễn Diệu Linh đến từ trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam. Thí sinh cao 1m69 và số đo 84-62-90. Đến từ vùng đất Ninh Bình, Diệu Linh mang vẻ đẹp đằm thắm và luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân trên con đường học tập lẫn công việc mơ ước trong tương lai.

Với châm ngôn sống: “Con đường đến thành công không trải hoa hồng”, thí sinh luôn biết nỗ lực trong việc học tập và nhìn cuộc sống bằng một màu tươi đẹp. Chính vì thế, Diệu Linh thật sự rất thích ý nghĩa của cuộc thi. Cô mong muốn có thể góp phần truyền thông điệp về nét đẹp biển của Việt Nam khi tham gia sân chơi nhan sắc.

Đặng thị mỹ khôi hoa hậu đại dương

Cô gái đến từ miền Nam - Đặng Thị Mỹ Khôi - sở hữu số đo chuẩn 86-62-91. Thí sinh gây ấn tượng bởi toát lên vẻ đẹp ở mọi góc nhìn, luôn mang phong thái trẻ trung, tươi tắn. Vì thế việc Mỹ Khôi lọt vào 10 thí sinh ấn tượng cũng là điều dễ hiểu. Cũng như các thí sinh đến từ mọi miền đất nước, người đẹp TP.HCM muốn thử sức với những việc chưa từng làm để biết khả năng của bản thân đến đâu.

Phạm Thị Diễm Nhi hoa hậu đại dương

Nóng bỏng với số đo chuẩn, Phạm Thị Diễm Nhi gây ấn tượng ở Hoa hậu Đại Dương.
Kể đến là Phạm Thị Diễm Nhi - thí sinh sở hữu gương mặt cá tính cùng đường cong nóng bỏng với số đo 88-60-92. Diễm Nhi có sở thích đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch, thời trang ăn mặ. Yêu thích các xu hướng nên cô biết tạo cho mình một phong cách mới lạ, đó chính là lợi thế khi cô gái này đến với cuộc thi. Chia sẻ được có mặt ở Hoa hậu Đại Dương là niềm hạnh phúc lớn đối với cô sinh viên Đại học Nha Trang để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nguyễn thị kiều trinh hoa hậu đại dương

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Trinh đến từ Hà Nội mặc dù sở hữu chiều cao 1m66 nhưng số đo của cô nàng khá ấn tượng 86-59-90. Cô gái nhỏ nhắn, 18 tuổi tham gia cuộc thi này mong muốn được giao lưu, làm việc ở trong một môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thể hiện khả năng. Hiện Kiều Trinh vừa tốt ghiệp phổ thông. 

Là thí sinh có chiều cao “khiêm tốn” nhất so với dàn thí sinh nổi bật: 1,65m, nhưng Phạm Miyuki sở hữu số đo khá ấn tượng 83-59-94. Cô chia sẻ: “Lần đầu đến với cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, em có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau, đôi lúc lại cảm thấy rất áp lực lo lắng trước cuộc thi hội tụ rất nhiều bạn tài năng. Nhưng bên cạnh đó là cảm giác thôi thúc mình bước đến cuộc thi nhầm mở mang kiến thức, học hỏi bạn bè khắp mọi miền trên đất nước và có thể kết nối tình bạn trên mỗi tỉnh thành”. 

Miyuki luôn tâm huyết được góp một phần công sức phục vụ cho đất nước Việt Nam yêu dấu. Việc mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nhật không chỉ có lợi thế là được hỏi học nền văn hóa và ngôn ngữ của 2 đất nước. Đó cũng là hạn chế khi khả năng giao tiếp bằng Tiếng Việt của cô nàng vẫn chưa tốt. Nhưng ý chí luôn nỗ lực hết mình là điều cô gái này mang lại.

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN