Thứ ba, 23/04/2024 | 23:50
RSS

Bản án thích đáng cho kẻ hận tình thuê cháu trai 10x tạt axit vợ hờ

Thứ hai, 27/03/2017, 07:03 (GMT+7)

Dù từng có một thời mặn nồng và có với nhau một đứa con chung, Đồng vẫn nhẫn tâm thuê cháu ruột tạt axit vợ hờ vì mâu thuẫn tình cảm.

Liên quan đến vụ tạt axit vợ hờ từng gây xôn xao dư luận ở Phú Yên, mới đây TAND huyện Đông Hòa đã mở phiên tòa xét xử lưu động 3 bị cáo gồm Nguyễn Thành Đồng (40 tuổi), Nguyễn Thành Giàu (16 tuổi) và Nguyễn Huy Hoàng (16 tuổi, cùng trú tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

tạt axit vợ 1

Đồng (ở giữa) đã thuê người tạt axit vợ hờ để trả thù. Ảnh CAO

Theo cáo trạo, cách đây 14 năm, giữa Đồng và chị Nguyễn Thị P. (36 tuổi, ngụ tại thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) có tình cảm với nhau. Dù không đăng ký kết hôn song hai người vẫn chung sống như vợ chồng và có với nhau 1 đứa con.

Tuy nhiên, sau khi đứa bé được khoảng 22 tháng tuổi, giữa đôi tình nhân thường xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nên Đồng bỏ về quê nhà. Trong khi đó, chị P. đi làm tại khu vực công trình hầm đường bộ qua Đèo Cả ở xã Hòa Xuân Nam.

Đến ngày 5/8/2016, Đồng thuê cháu ruột là Giàu tạt axit người tình để trả thù và hứa khi xong việc sẽ mua cho Giàu một chiếc smartphone. Sau khi thiếun niên 16 tuổi đồng ý, Đồng chở Giàu tới huyện Đông Hòa để chỉ mặt chị P. và nói rõ tuyến đường, thời gian mà vợ hờ vẫn đi làm hàng ngày.

Đồng còn chuẩn bị sẵn và đưa cho cháu trai một can đựng axit nitric, một xe máy và 100 nghìn đồng để ăn uống trong ngày. Sáng 6/8/2016, Giàu rủ thêm bạn là Hoàng ra khu vực đường dẫn vào hầm đường bộ Đèo Cả để “phục kích” chị P.

Đến 13h cùng ngày, thấy chị P. đi làm về, Giàu điều khiển xe máy đi ngược chiều, áp sát nạn nhân trong khi Hoàng ngồi sau cầm ca nhựa đựng axit tạt thẳng vào người thiếu phụ 36 tuổi. Sau khi gây án, 2 thiếu niên rời khỏi hiện trường.

Chị P. được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng ở tay, bụng, ngực, mặt,… Do vết thương quá nặng, chị P. sau đó được chuyển viện vào Sài Gòn điều trị.

tạt axit vợ 2

Vụ tạt axit người tình khiến chị P. bị thương tật với tỷ lệ 70%. Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hòa đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định thủ phạm và chủ mưu trong vụ án tạt axit người yêu này. Sau đó, Đồng và Giàu lần lượt bị bắt tạm giam, riêng Hoàng được cho tại ngoại vì còn đang đi học.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án tạt axit vợ hờ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Đồng 12 năm tù, Nguyễn Thành Giàu 5 năm tù và Nguyễn Huy Hoàng 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 289 triệu đồng.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus