Thứ năm, 25/04/2024 | 18:24
RSS

Bài thuốc trị bất lực bằng củ gừng tươi

Thứ bảy, 19/11/2016, 11:57 (GMT+7)

Theo Womenshealth, duy trì chỉ số cơ thể, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động giúp cải thiện chức năng cương dương.

Một nghiên cứu được thực hiện trên 765 người đàn ông trong độ tuổi 35-80 tại Australia cho thấy những người chịu khó vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì đời sống tình dục cải thiện. 

Darius Paduch, Bác sĩ Nam khoa tại New York-Presbyterian, Trung tâm Y tế Weill Cornell cho biết nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu ở đàn ông lớn tuổi, song các vấn đề về cương dương cũng thường xảy ra ở nam giới trẻ tuổi. 

Bài thuốc dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện chức năng cương dương:

Bài thuốc chữa chứng bất lực bằng gừng tươi

Gừng tươi là một trong những bài thuốc dân gian chữa bệnh yếu sinh lý rất hiệu quả được áp dụng phổ biến. Trong gừng có chữa các chất như gingerol, shogaol và zingiberene có tác dụng kích thích mạch máu, tăng cường sự tuần hoàn máu, kích thích sự co thắt tuần hoàn máu.

Thông qua đó giúp tăng lượng máu xuống dương vật và tạo cương cứng thích hợp cho quan hệ tình dục, khắc phục tình trạng bất lực ở đàn ông.

Cách dùng:  lấy nước ép gừng nửa muỗng trộn đều với 1 thìa mật ong và nửa quả trứng gà luộc để ăn hàng ngày. Nên sử dụng vào mỗi buổi tối trước khi quan hệ tình dục khoảng 30 phút sẽ phát huy tác dụng.

Ngoài ra cách đơn giản hơn là bạn chỉ cần dùng gừng để chế biến trong các món ăn hàng ngày, uống nước gừng cũng sẽ rất tốt giúp cải thiện chức năng tình dục và sinh lý.

Bài thuốc chữa bệnh bất lực ở đàn ông bằng rượu Tắc kè

Đây là bài thuốc được áp dụng rất phổ biến mà nhiều người biết đến để chữa trị chứng bất lực và các chứng bệnh yếu sinh lý.

Rượu tắc kè gồm có các nguyên liệu: 2 con tắc kè, thỏ ty tử 30g, kim anh tử và long cốt mỗi thứ 20g, trầm hương 3g, rượu trắng 2 lít.

Cách làm: tắc kè làm sạch, bỏ hết nội tạng, chặt thành từng miếng đem sấy khô. Các vị thuốc đem tán vụn, sau đó cho tất cả vào bình đổ rượu vào ngâm khoảng 20 ngày là có thể dùng được.

Mỗi ngày, nam giới chỉ cần uống khoảng 30 – 50ml chia làm 2 lần uống. Có tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt, chữa suy nhược thần kinh, di tinh,… hiệu quả.

Bài thuốc chữa bệnh bất lực bằng cá chạch

Cá chạch không chỉ có giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn là một vị thuốc chữa bệnh bất lực ở nam giới rất tốt. Theo đông y, vị thuốc này có vị ngọt thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe nam giới.

Bạn có thể dùng cá chạch để nấu cháo với nước nhục quế và phụ phiến ăn để chữa bệnh liệt dương rất tốt.

Hoặc khi bị xuất tinh sớm thì làm bài thuốc từ cá chạch đun trong nồi đất, cho thêm rượu trắng vào xâm xấp rồi đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 phút để ăn. Dùng bài thuốc liên tục trong 7 ngày sẽ thấy hiệu nghiệm.

Quỳnh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus