Thứ ba, 16/04/2024 | 18:47
RSS

Bài thuốc chữa cảm nắng cho ngày hè với cây tầm xuân chỉ trong 5 phút

Thứ sáu, 12/05/2017, 12:33 (GMT+7)

Tầm xuân không chỉ là một loại hoa để trang trí trong nhà mà còn là một loại thuốc quý có tác dụng nhanh cho những người bị cảm nắng.

Theo quan niệm Đông y, cây tầm xuân có tác dụng thanh nhiệt, trừ phong, hoạt huyết, giải độc và thường được dùng chuyên trị những chứng bệnh liên quan tới lỵ tật, đái dầm ở trẻ nhỏ, tiêu khát, thủy phũng...

cảm nắng

Người bị cảm nắng thường có biểu hiện tức ngực, buồn nôn

Cảm nắng thường có triệu chứng tức ngực, buồn nôn và nôn. Trong một vài trường hợp có thể nôn ra máu, môi khô miệng khát, cảm thấy chán ăn.

Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, toàn bộ cây tầm xuân đều có thể dùng chữa bệnh, tùy vào từng bệnh trạng mà sử dụng bộ phận khác nhau. Với những người bị cảm nắng, hoa tầm xuân chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Cách làm như sau:

+ Chuẩn bị:

  • 3-9g hoa tầm xuân

+ Cách làm:

  • Rửa sạch, mang hoa tầm xuân cùng với 500ml nước sắc cho tới khi còn một nửa thì dừng lại.
  • Dùng uống hàng ngày thay nước sẽ có tác dụng chống cảm nắng
  • Trường hợp cơ thể đã bị cảm nắng, nên cho bệnh nhân uống khoảng 50ml nước hoa tầm xuân. Sau 5 phút cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục.
  • cây tầm xuân

  • Hoa tầm xuân là dược liệu trị cảm nắng rất hiệu quả

Ngoài ra, bạn cũng có thể trị chứng đái dầm ở trẻ nhỏ và người già: Bạn dùng 30g rễ tầm xuân, mang sắc uống hàng ngày. Hoặc cũng có thể mang hầm với thịt lợn ăn để không có cảm giác chán ngán hay khó chịu.

Hạ sốt cho trẻ bằng mẹo dân gian

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus