Thứ năm, 25/04/2024 | 07:29
RSS

Bác sỹ BV Xanh Pôn bị hành hung vẫn chưa đi làm vì tinh thần hoảng loạn

Thứ năm, 19/04/2018, 13:55 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại BV Xanh Pôn, PGS.TS Trần Trung Dũng cho hay, đến thời điểm này, bác sỹ Vũ Hồng Chiến vẫn chưa đi làm được vì tinh thần hoảng loạn.

họp báo vụ bác sĩ bệnh viện xanh pôn bị hành hung
 PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn

Tại buổi họp báo trưa nay (19/4), PGS.TS Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, khi bác sĩ Vũ Hồng Chiến bị người nhà bệnh nhân đánh, camera bệnh viện đã ghi lại vụ việc. Phía bệnh viện đã làm việc với công an và cung cấp bằng chứng.

PGS.TS Trần Trung Dũng cũng bày tỏ sự bức xúc khi tại một bệnh viện ngay trung tâm thủ đô Hà Nội cũng xảy ra bạo hành. Ông lên án mạnh mẽ các hành vi xâm phạm sức khỏe thân thể nhân viên y tế và bày tỏ mong mỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật làm đúng, làm nghiêm để không còn xảy ra nạn bạo hành nhân viên y tế nữa.

Về vấn đề vì sao sự việc xảy ra đã 5 ngày mà đến giờ Bệnh viện Xanh Pôn mới lên tiếng, ông Dũng cho biết, vụ việc này gây nhiều bức xúc trong dư luận nên bệnh viện cần có đầy đủ thông tin và chứng cứ để cung cấp cho cơ quan chức năng cũng như báo chí.

"Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bác sĩ đang trao đổi với người nhà bệnh nhân về chuyên môn và các hoạt động ngoài chuyên môn. Đây là hoàn toàn đúng quy trình", PGS Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, sau vụ việc xảy ra, tinh thần của bác sĩ Chiến rất hoảng loạn. Tạm thời bác sĩ Chiến vẫn đang phải nghỉ làm. 

"Bác sĩ Chiến ban đầu định bỏ qua mọi việc và xin bãi nại cho người đã hành hung mình do lo ngại bị trả thù. Nhưng cho đến nay, công việc điều tra của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp tục"- ông Dũng nói.

Cũng theo PGS.TS Trần Trung Dũng, sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện Xanh Pôn cũng đã rà soát và tăng cường bảo vệ ở những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, các khoa hồi sức, cấp cứu là nơi dễ xảy ra xô xát.

Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi từ các cơ quan báo đài tuy nhiên, Phó Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn từ chối trả lời một số câu hỏi và cho rằng các thông tin cần thông báo đã nói hết.

họp báo vụ bác sĩ bệnh viện xanh pôn bị hành hung 2
Buổi họp báo đã thu hút sự tham gia của rất nhiều phóng viên

Trước đó, như tin đã đưa vào đêm 13/4, Khoa phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận một bệnh nhi hơn 7 tuổi có vết thương chảy máu ở vùng thái dương. Trong khi đang trao đổi với bác sĩ Vũ Hồng Chiến, bố của bệnh nhi bất ngờ đứng lên đánh liên tiếp vào mặt bác sĩ.

Khi xảy ra sự việc, một số cán bộ y tế ở đó đã vào can ngăn. Bệnh nhi sau đó được khâu vùng thái dương bị thương và điều trị.

Ngay sau đó, Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình đã có mặt và đưa người hành hung bác sĩ ra Công an phường ngay để làm việc.

Đến ngày 16/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an TP làm rõ việc bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác theo Nghị quyết liên tịch số 15 cũng nhấn mạnh cần phải khởi tố đúng pháp luật hành vi hành hung bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện xảy ra gần đây.


Xem thêm Clip: Chấn chỉnh thái độ CSGT tuyên bố 'bằng lái quốc tế không giá trị'

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN