Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:22
RSS

Bác sỹ "bôi nhọ" Bộ trưởng Bộ Y tế: "Trình độ chưa cao làm sao có thể chê được Bộ trưởng"

Chủ nhật, 22/10/2017, 15:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bác sĩ “bôi nhọ” Bộ trưởng Bộ Y tế, Bác sĩ Hoàng Công Truyện đã chính thức lên tiếng: “Mình là cán bộ nhà nước, chưa nói đang làm trong ngành, trình độ chưa cao làm sao có thể chê được Bộ trưởng”.

Vụ “bôi nhọ” Bộ trưởng Bộ Y tế: Bác sĩ Truyện lên tiếng 2

Nội dung đoạn trạng thái được Bác sĩ Hoàng Công Truyện đăng trên Facebook. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 22/10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết những gì BS Hoàng Công Truyện nói chưa đủ căn cứ quy kết tội xác phạm nhân phẩm, danh dự.

Bộ trưởng cũng yêu cầu nếu không có thêm bằng chứng thì phải rút ngay quyết định xử phạt hành chính trước đó và xin lỗi Bác sĩ Truyện.

“Cần xử lý nghiêm hành vi bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khách lên trên mạng xã hội Tuy nhiên, không thể để ai bị phạt oan”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thông tin trên Vietnamnet.

Cũng liên quan đến vụ việc trê, Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cũng cho biết Bộ đã đề nghị Thanh tra Sở TT&TT Thừa Thiên Huế làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tối 14/7, ông Hoàng Công Truyện có đăng tải trên trang Facebook cá nhân nội dung khuyên bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nên nghỉ.

Vụ “bôi nhọ” Bộ trưởng Bộ Y tế: Bác sĩ Truyện lên tiếng 1

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền nơi BS Truyện công tác.  Ảnh: Người Lao Động

Bộ Y tế cho rằng, nội dung này có hành vi bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đứng đầu ngành y nên đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin của tài khoản Facebook trên.

Sở Thông tin Truyền thông và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế sau đó đã làm rõ chủ tài khoản Facebook là bác sĩ Hoàng Công Truyện. Bác sĩ Truyện đã làm bản kiểm điểm, giải trình sự việc. Sau khi xem xét và được sự nhất trí của lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên – Huế, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ra quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Hoàng Công Truyện vào ngày 15/8.

Ngày 21/10, Theo thông tin VTC News, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định việc bác sĩ Hoàng Công Truyện - Phó Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu - Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã xúc phạm bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế trên trang Facebook cá nhân.

Vụ “bôi nhọ” Bộ trưởng Bộ Y tế: Bác sĩ Truyện lên tiếng

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền ra quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Hoàng Công Truyện vào ngày 15/8. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện tại điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định xử phạt 5 triệu đồng với bác sĩ Truyện.

Ở một diễn biến khác của vụ việc đang rất được dư luận quan tâm này, mới đây, trao đổi trên báo chí, Bác sĩ Hoàng Công Truyện, nhân vật chính của đoạn status được xem là có ý “bôi nhọ” Bộ trưởng Bộ Y tế đã lên tiếng.

Bác sĩ Truyện khẳng định trước đó, do bức xúc về vấn đề an ninh bệnh viện nên ông đã viết lên Facebook chứ không có chú tâm nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế.

“Mình là cán bộ nhà nước, chưa nói đang làm trong ngành, trình độ chưa cao làm sao có thể chê được Bộ trưởng”. "Từ “mụ” tôi sử dụng thì ở miền Trung, ở Huế tôi nghĩ bình thường, đôi khi bày tỏ sự tôn trọng, nhưng có lẽ ở mỗi vùng miền chắc có cách hiểu khác nhau”. Bác sĩ Truyện trao đổi trên Báo Người Lao Động.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN