Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:38
RSS

Bác sĩ riêng tiết lộ cách ông Trump chăm sóc mái tóc vàng lãng tử mỗi ngày

Thứ sáu, 03/02/2017, 07:00 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump dùng bốn loại thuốc khác nhau mỗi ngày, bác sĩ lâu năm của ông cho hay, trong đó có một loại thuốc mọc tóc cho nam giới.

Bác sĩ riêng lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Tiến sĩ Harold Bornstein trả lời phỏng vấn The New York Times rằng ông Trump dùng một lượng nhỏ finasterid mỗi ngày. Thuốc này khá phổ biến và có tên gọi khác là Propecia. Đây là một loại thuốc thường được bác sĩ chỉ định để điều trị nam giới hói đầu.

Ông Trump còn dùng thuốc kiểm soát bệnh rosacea (một loại bệnh da liễu khiến mặt, mũi đỏ) và statin, thuốc làm hạ cholesterol trong máu. Bác sĩ Bornstein cũng cho biết Tổng thống Mỹ uống một viên aspirin mỗi ngày để giảm nguy cơ của các cơn đau tim.

Mái tóc vàng óng là điểm nổi bật của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Internet

Bác sĩ Bornstein xuất hiện lần đầu trước công chúng chỉ hơn một năm trước đây, khi chiến dịch tranh cử của ông Trump công bố một bức thư từ anh ta với tuyên bố rằng "Nếu đắc cử, ông Trump sẽ là người khỏe mạnh nhất được bầu làm Tổng thống."

Huyết áp của ông Trump ổn định ở mức "gây ngạc nhiên tuyệt vời," Bornstein nói thêm trong thư ông Trump có " thể chất và khả năng chịu đựng phi thường".

Ông Trump phải dùng đến thuốc mọc tóc để duy trì vẻ đẹp của mái tóc này. Ảnh: Internet

Ở tuổi 70 tuổi, ông Donald Trump là người già nhất được bầu làm Tổng thống Mỹ. Bác sĩ Bornstein cho hay tin đồn cho rằng một cái gì xấu có thể xảy ra với sức khỏe của Tân Tổng thống Mỹ trong nhiệm kì dường như không phải là điều ekip bác sĩ của ông Trump cần lo lắng. 

Nhà Trắng không tuyên bố liệu ông Bornstein có còn là bác sĩ của ông Trump hay thông tin thu thập được có chính xác hay không.

Xem lại bài phát biểu khi trúng cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Nguồn: CBC News

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus