Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:53
RSS

Bạc Liêu chi ngân sách cho 14 người đi Malaysia học nuôi chim yến

Thứ sáu, 20/07/2018, 20:00 (GMT+7)

Bạc Liêu đề xuất cho 14 cán bộ đi Malaysia học nuôi chim yến trong 5 ngày bằng ngân sách tỉnh, 4 người đi bằng kinh phí tự túc.

Xác nhận với Đất Việt, ngày 20/7, bà Phan Thị Thu Oanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết đây là thông tin chính xác.

Bà Oanh cho biết: "Sở đã có văn bản trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về đề xuất trên, nhưng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời từ phía tỉnh.

Đoàn công tác dự kiến gồm 18 người, trong đó ngoài các doanh nghiệp tự lo kinh phí còn có 14 cán bộ sẽ đi bằng nguồn ngân sách của tỉnh, thời gian đi là 5 ngày 4 đêm. Nhưng hiện nay tất cả mới chỉ là dự kiến chờ xin ý kiến, chứ chưa chính thức".

Bạc Liêu chi ngân sách cho 14 người đi Malaysia học nuôi chim yến
Ảnh minh họa

Cũng theo bà Oanh, việc cử cán bộ đi học hỏi bên Malaysia là với mục đích phát triển nghề nuôi chim yến tại tỉnh này.

Nói về ý nghĩa chuyến tham quan, học tập sắp tới, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu cho Người lao động biết đây là chủ trương, kế hoạch chung của Bộ NN&PTNT, hiện đang xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

"Những năm gần đây, Bạc Liêu là tỉnh phát triển mạnh về nghề nuôi chim yến. Trong khi Malaysia là đất nước mạnh về nghề nuôi chim yến trước ta hàng chục năm. Qua chuyến đi này, hy vọng sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường cũng như kỹ thuật nuôi chim yến của nước bạn nhằm khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững", ông Lân nói. 

Phóng viên Người lao động cũng liên hệ với ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bạc Liêu, để nắm rõ thêm thông tin về việc đề xuất cử cán bộ đi học tập nuôi chim yến ở Malaysia thì ông Khương phủ nhận thông tin này.


Xem thêm: Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN