Thứ năm, 25/04/2024 | 08:21
RSS

Bắc Giang: Nam nhân viên bảo vệ đánh đồng nghiệp tử vong

Thứ tư, 11/04/2018, 13:55 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Thắng dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến đồng nghiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắc Giang: Nam nhân viên bảo vệ đánh đồng nghiệp tử vongTrong khi xảy ra mâu thuẫn, Thắng đã hành hung khiến đồng nghiệp tử vong. Ảnh minh họa

Chiều ngày 11/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Khắc Được, Trưởng Công an xã Song Khê (TP. Bắc Giang) cho biết vào ngày 10/4, tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Thân Văn H. (SN 1967, trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Người gây ra cái chết của ông H. cũng được xác định là Nguyễn Thế Thắng (SN 1992, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, ông H. và Thắng cùng làm bảo vệ cho 1 công ty đóng trên địa bàn xã Song Khê (TP. Bắc Giang). Khoảng 1h rạng sáng ngày 10/4, Công an xã Song Khê nhận được tin báo về việc 1 nam bảo vệ có triệu chứng lạ sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Song Khê đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an TP. Bắc Giang về thông tin vụ việc.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn về một vụ án mạng nên đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thế Thắng (người làm cùng ca trực với nạn nhân) để lấy lời khai.

“Tại cơ quan chức năng, Thắng cho biết vào đêm ngày 9/4, ông H. đi làm, sức khỏe bình thường nhưng đến rạng sáng ngày 10/4 thì ông H. có dấu hiệu bị cảm. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó”, ông Được thông tin.

Đối chiếu vào hiện trường vụ việc cùng lời khai của Thắng, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông H. có nhiều uẩn khúc nên đã tiến hành trích xuất camera an ninh nơi ông H. và Thắng đang làm việc.

Theo hình ảnh trên camera, trước đó, ông H. và Thắng có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau quá trình đấu tranh, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, giữa Thắng và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn từ trước đó, đêm ngày 9/4, khi cùng ca trực, giữa 2 người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc giằng co, Thắng đã dùng tay đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Bên Trong xưởng sản xuất Thuốc chữa ung thư làm từ bột than tre và tác hại của nó

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN