Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:46
RSS

Bắc Giang: Dùng búa đập chết em trai và hàng xóm chỉ vì con gà thiếu cân

Thứ hai, 09/04/2018, 09:30 (GMT+7)

Chỉ vì hai con gà bị cân thiếu, người anh đã nhẫn tâm dùng búa đập em trai và hàng xóm đến tử vong.

 Dùng búa đập chết em trai và hàng xóm chỉ vì con gà thiếu cân
Anh dùng búa đập chết em trai và hàng xóm chỉ vì con gà thiếu cân. Ảnh Báo Công Lý

Sáng 9/4, trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hương cho (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, trưa ngày 7/4, Dương Minh Sơn (SN 1957, ở xã Xuân Hương) xảy ra mâu thuẫn với em trai là ông Dương Minh Công (SN 1965, xã Xuân Hương). Nguyên nhân xuất phát từ hai con gà cân thiếu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Sơn có mua hai con gà để chuẩn bị làm cỗ đám giỗ ngày vào ngày 9/4. Khi mua, Sơn cân 2 con gà này có tổng trọng lượng là 3kg.

Tuy nhiên, khi về nhà, ông Công cân lại thì thấy không đủ trọng lượng 3kg nên yêu cầu ông Sơn mang gà trả lại. Do Sơn không mang gà đi trả nên hai người xảy ra mâu thuẫn sau đó to tiếng cãi nhau.

Tiếp đó, ông Công mang gà đi thì Sơn tức giận dùng búa có cán gỗ dài đánh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện sự việc, ông Hà Văn Tiến (hàng xóm) đang ngồi trong nhà chạy ra can ngăn thì cũng bị Sơn dùng búa đánh vào đầu dẫn đến bị thương.

Ngay sau đó, ôngTiến được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cũng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời bắt giữ Dương Minh Sơn để điều tra làm rõ vụ án.


Xem thêm Đắk Lắk: 'Đột nhập' hiện trường khai thác cây 'quái thú'

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN