Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:36
RSS

Bắc Giang: Con trai gây án mạng, bố đi nhận tội thay

Thứ tư, 10/10/2018, 21:05 (GMT+7)

Thấy con trai dùng hung khí đâm chết người bác ruột, ông Tung đã đến công an đầu thú và nhận mình là hung thủ giết người thay cho con.

Bắc Giang: Con trai gây án mạng, bố đi nhận tội thayVụ án mạng đau lòng xảy ra có liên quan đến tranh chấp đất đai. Ảnh minh hoạ

Tối ngày 10/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Mai Đình (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Ngô Văn T. (SN 1973, trú tại thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình). Hung thủ gây ra tay khiến ông T. tử vong được xác định là Ngô Văn Vượng (SN 1999, trú tại cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h, buổi tối ngày 7/10. Vào khoảng thời gian trên, ông Ngô Văn T. và em trai là ông Ngô Văn Tung có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát liên quan đến chuyện đất đai.

Trong lúc 2 người đang giằng co, Ngô Văn Vượng đã dùng dao đâm vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong. Thấy con trai vừa giết người, ông Tung đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận mình là người giết chết ông T.

Nhận được tin báo, Công an xã Mai Đình đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an huyện Hiệp Hoà và Công an tỉnh Bắc Giang đến để điều tra vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng thu giữ một con dao nhọn (được cho là hung khí gây án) được cất giấu trong đống gỗ cùng nhiều dấu vết khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, ông Tung đã khai nhận mình ra tay sát hại người anh trai. Tuy nhiên, quá trình điều tra, khai thác cộng với những dấu vết có lại tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Vượng (con trai ông Tung) mới là hung thủ ra tay sát hại ông T.

Được biết, mặc dù là anh em nhưng gia đình ông Tung và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tranh chấp liên quan đến việc phân chia đất cát mà bố mẹ để lại.

“Mâu thuẫn này đã diễn ra trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng đã nhiều lần phải tiến hành hoà giải nhưng sự việc không đi đến đâu. Đau lòng nhất là lần này một người tử vong còn một người vướng vào vòng lao lý”, đại diện UBND xã Mai Đình cho biết.

Hiện bố con ông Tung đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Thanh niên bị chém phải cắt chân ở Phú Thọ đang bị truy tố tội Cố ý gây thương tích

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN