Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:08
RSS

Ba mẹ con tử vong vì hỏa hoạn ở Nam Định: 'Chồng đi lắp điều hoà ở Thanh Hoá thì gia đình gặp nạn'

Chủ nhật, 22/04/2018, 11:28 (GMT+7)

Liên quan đến 3 mẹ con tử vong sau đám cháy ở cửa hàng điện lạnh tại Nam Định, ông Phạm Văn Lưu cho biết, đêm 21/4, người chồng đi lắp điều hòa ở Thanh Hóa thì gia đình không may gặp nạn.


Hiện trường vụ 3 mẹ con tử vong sau hỏa hoạn tại Nam Định.

Sáng 22/4, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến (Ý Yên, Nam Định) thông tin, thời điểm phát hiện vụ cháy người dân đã khẩn trương phá cửa để giải cứu những người bị nạn bên trong. Tuy nhiên, cửa nhà bị khoá trái nên phải 10 phút sau, người dân mới phá cửa thành công. Khi đó, cả ba mẹ con chị T. đã tử vong. 

Theo ông Lưu, khu vực xảy ra vụ hoả hoạn là ngôi nhà cấp bốn sửa chữa điện tử điện lạnh, có nhiều đồ dễ cháy và trần nhà được ốp xốp chống nóng. 

Ông Lưu cũng cho biết, đêm 21/4, chồng chị T. đi lắp điều hoà ở Thanh Hoá nên chỉ có ba mẹ con ở nhà. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để lo các thủ tục mai táng.


Địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là căn nhà cấp 4.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 1h30 phút ngày 22/4, tại địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến 3 mẹ con tử vong. 

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị T. (36 tuổi) cùng hai con là Đỗ Thanh X. (10 tuổi) và cháu Đỗ Tấn D. (6 tuổi).


Xem thêm Ớn lạnh khi xem quy trình sản xuất cà phê nhuộm than pin

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN