Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:47
RSS

Ba đối tượng trong vụ hỗn chiến bắn thanh niên trọng thương ra đầu thú

Thứ ba, 11/12/2018, 16:16 (GMT+7)

Để giải quyết mâu thuẫn, ba đối tượng hung hăng vác dao, kiếm, súng tự chế bắn người khác trọng thương.

Ba đối tượng trong vụ hỗn chiến bắn thanh niên trọng thương ra đầu thú
Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Infonet

Ngày 11/12, Công an Thanh Hóa cho biết trên Infonet, ba đối tượng trong băng nhóm liên quan đến vụ sử dụng súng tự chế, dao, kiếm, mã tấu giết người, gây rối trật tự công cộng tại xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ba đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Chánh (23 tuổi); Đào Văn Cảnh (tức Cày hóa, 21 tuổi) và Trần Văn Đức (tức Đức con, 18 tuổi), đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30' ngày 1/12, do mâu thuẫn cá nhân, Chánh, Cảnh, Đức cùng với Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng (đều trú xã Hải Hà) mang theo dao, kiếm, mã tấu và súng đi tìm nhóm Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Sơn (cùng trú xã Hải Thượng) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến một quán ăn đêm ở xã Hải Thượng, thấy nhóm của Minh, nhóm của Thảo xông vào truy sát. Lúc này, nhóm của Minh dùng bát, cốc, chén, đĩa ném lại. Trong lúc hỗn chiến, Thảo bất ngờ rút súng tự chế bắt vào người anh Minh khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, theo Công an nhân dân.

Sau khi gây án, 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng đều bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn AK, 1 viên đạn bút, 3 viên đạn hoa cải, 1 dao lê, 3 dao, kiếm, mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật có liên quan.

Riêng ba đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của gia đình và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, 3 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an đầu thú.


Xem thêm: Hỗn chiến khi đi đòi nợ 3 thanh niên Hải Phòng thương vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN