Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:56
RSS

Asian Cup 2019 áp dụng thể thức mới, ĐTVN có cơ hội tiến xa

Thứ ba, 18/12/2018, 15:51 (GMT+7)

Với việc áp dụng thể thức mới, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tiến xa tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Tại Asian Cup 2019, giải bóng đá vô địch châu Á, được tổ chức 4 năm một lần, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng D với những đối thủ rất mạnh gồm Iran, Iraq và Yemen, khiến không ít người lo ngại cho khả năng tiến xa của thầy trò HLV Park Hang Seo

Tuy nhiên theo thông báo mới nhất của AFC, Asian Cup 2019 sẽ áp dụng thể thức mới so với giải đấu cách đây 4 năm và đây là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tiến xa tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trước đó, tại Asian Cup gần nhất năm 2016, VCK chỉ có 16 đội tham dự và chia ra làm 4 bảng đấu. Những đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ góp mặt ở tứ kết và thi đấu theo thể thức knock-out để tìm ra nhà vô địch.

Đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn tại vòng chung kết Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn tại vòng chung kết Asian Cup 2019.Ảnh: Thethao

Tuy nhiên, Asian Cup 2019, số đội tham dự đã tăng lên thành 24 đồng thời áp dụng thể thức hoàn toàn mới. Cụ thể, 24 đội tuyển sẽ chia ra làm 6 bảng đấu thay vì 4 như trước.

Các đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ được vào thẳng vòng trong. Bên cạnh đó, 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ theo chân 12 đội trên bước vào vòng 1/8 và tiếp tục thi đấu theo thể thức knock-out để tìm ra nhà vô địch.

Với thể thức mới này, cơ hội để ĐT Việt Nam tiến vào vòng trong là rất sáng khi mà chúng ta vẫn có thể đi tiếp nếu có được thành tích khả quan ở vòng bảng.

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN