Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:22
RSS

ASIAD 2018: Thái Lan bị loại, U23 Việt Nam gặp Bahrain

Thứ hai, 20/08/2018, 22:00 (GMT+7)

Sau khi lượt trận cuối các bảng đấu môn bóng đá nam ASIAD 2018 kết thúc đã xác định đối thủ của Olympic Việt Nam tại vòng 1/8 là Olympic Bahrain.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018


Trận đấu U23 Việt Nam gặp Bahrain sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/8.

Olympic Bahrain trở thành đối thủ tiếp theo của Olympic Việt Nam tại ASIAD

Vị trí đầu bảng D khiến Olympic Việt Nam phải chờ đợi đối thủ ở vòng 1/8. Theo sắp xếp của ban tổ chức, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất ở bảng B, E hoặc F, nhưng do đội đứng thứ ba ở bảng B (Olympic Thái Lan) đã bị loại vì chỉ có hai điểm, nên đối thủ của Olympic Việt Nam sẽ là đội xếp thứ ba ở bảng E (Olympic Bahrain) hoặc F (Olympic Ả Rập Xê Út).

Theo dự kiến ban đầu, Olympic Uzbekistan sẽ gặp đội thứ ba ở bảng A hoặc D, còn Olympic Trung Quốc gặp đội thứ ba ở bảng A hoặc F. Nhưng do đội thứ ba ở bảng D là Olympic Pakistan đã bị loại khỏi nhóm xuất sắc nhất, đối thủ của Olympic Uzbekistan sẽ là đội xếp thứ ba ở bảng A (Olympic Hong Kong), còn Olympic Trung Quốc sẽ gặp đội thứ ba ở bảng F (Olympic Ả Rập Xê Út). Do đó, chỉ còn Olympic Bahrain ở bảng E là đối thủ tiếp theo của Olympic Việt Nam.

Bảng E là bảng đấu của những bất ngờ khi Olympic Malaysia đã giành chiến thắng trước Olympic Hàn Quốc. Và trong lượt trận cuối diễn ra hôm nay (20/8), Olympic Bahrain đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Olympic Malaysia.

Chiến thắng giúp Olympic Bahrain lọt nhóm 5 đội xếp vị trí thứ 3 tốt nhất và sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 18.

Gặp Bahrain là đối thủ nhẹ thở cho thầy trò HLV Park Hang-seo vì ở ASIAD 2010 tại vòng bảng Việt Nam đã thắng đối thủ này 3-1, với các bàn thắng khi đó do Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng và tiền đạo Anh Đức ghi. Lần này, Anh Đức lại có cơ hội đối đầu lại với đối thủ này.

Trong khi đó, ở tuyển quốc gia thì Việt Nam cũng gặp tuyển Bahrain 1 trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hồi năm 2007 và thắng 5-3. ở trận ra quân ASIAD 18 Bahrain từng thua Hàn Quốc "tan nát" với tỷ số 6-0.

Trận đấu tại vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/8 tới đây.

Olympic Thái Lan cay đắng chia tay ASIAD khi không thắng nổi 1 trận nào

ASIAD 2018 Thái Lan bị loại, U23 Việt Nam gặp Bahrain 2
Olympic Thái Lan ngậm ngùi về nước khi không thắng nổi 1 trận nào

Olympic Thái Lan chính thức bị loại khỏi ASIAD 2018 khi không thể lọt vào nhóm các đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Được đặt niềm tin tái hiện thành tích lọt vào bán kết ASIAD cách đây bốn năm, song Olympic Thái Lan đã chơi không tốt khi chỉ giành 2 điểm/ 3 trận vòng bảng. Hy vọng của đất nước xứ Chùa vàng đặt ở bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, nhưng sau lượt trận cuối cùng ở bảng F, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã đóng sập lại.

Trước lượt trận hạ màn, Olympic Myanmar và Olympic Triều Tiên cùng có 1 điểm. Nếu cả hai đội đều không thắng Olympic Iran và Olympic Ả Rập Xê Út, cơ hội giành cho Olympic Thái Lan sẽ mở rộng hơn bởi đội đứng thứ ba ở bảng E nhiều khả năng sẽ không có nhiều hơn hai điểm.

Dẫu vậy, bất ngờ đã xảy ra khi Olympic Myanmar thắng Olympic Iran 2-0 trong khi Olympic Triều Tiên đè bẹp Olympic Ả Rập Xê Út tới ba bàn không gỡ. Như vậy, cả bốn đội bóng ở bảng F đều có bốn điểm và chắc chắn đội xếp thứ ba ở bảng này sẽ có bốn điểm.

Do đó, Olympic Thái Lan đã tụt xuống thứ năm trên bảng xếp hạng các đội thứ ba xuất sắc nhất, sau Olympic Indonesia, Olympic Pakistan, Olympic UAE và một đại diện ở bảng F. Chendrop Samphaodi cùng các đồng đội chia tay giải đấu mà không có được chiến thắng nào, chỉ có được hai trận hòa trước Olympic Qatar và Olympic Bangladesh, thua Olympic Uzbekistan.

Bị loại khỏi Asiad ngay từ vòng bảng là kết cục bi đát nhất của bóng đá Thái Lan  trong vòng 24 năm qua kể từ Á vận hội năm 1994 tại Hiroshima, Nhật Bản

Suốt giai đoạn từ năm 1998 đến nay, Thái Lan luôn giành kết quả tốt ở đấu trường Asiad. Họ 2 lần giành hạng Tư chung cuộc (2002 và 2014, cùng tại Hàn Quốc) và 2 lần khác lọt vào tới vòng tứ kết (2006 tại Qatar và 2010 tại Trung Quốc).

Chính vì thế, việc sớm phải rời Indonesia ở kỳ Asiad 18 chẳng khác gì một cú sốc với người Thái, bất chấp việc ở giải năm nay, Thái Lan chỉ tham dự với dàn cầu thủ trẻ, một nửa đội hình thuộc lứa U21.

Người hâm mộ xứ chùa Vàng đã rất kỳ vọng vào việc đội tuyển của họ có thể tiến sâu tại giải nhưng rốt cục tất cả đều để lại nỗi thất vọng rất lớn.


Xem thêm Clip: CĐV Thái Lan hết lời ngợi ca Olympic Việt Nam

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN