Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:59
RSS

Apple cho khách hàng "dài cổ" chờ loa thông minh HomePod đến 2018

Thứ ba, 21/11/2017, 09:32 (GMT+7)

Thông tin xấu cho khách hàng Apple đang có nhu cầu sở hữu loa HomePod trước cuối năm: Apple thông báo lùi ngày bán thiết bị sang đầu năm 2018.

Theo thông cáo gửi báo chí về việc hoãn ngày bán ra loa thông minh HomePod, đại gia công nghệ Mỹ giải thích, lí do cho sự trì hoãn trên bắt nguồn từ việc hãng cần thêm thời gian để hoàn chỉnh sản phẩm loa thông minh.

"Chúng tôi không thể đợi để được cho mọi người trải nghiệm HomePod, loa không dây mang tính đột phá của Apple dành cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thời gian trước khi sản phẩm sẵn sàng đến tay khách hàng. Chúng tôi sẽ bắt đầu xuất xưởng máy tới Mỹ, Anh và Australia vào đầu năm 2018", trích tuyên bố của Apple.

 loa thông minh HomePod
 Apple phải dời thời điểm xuất xưởng HomePod. Ảnh: CNET

Chuyển thời điểm mục tiêu từ tháng 12 sang đầu năm 2018 đồng nghĩa HomePod có thể được giao vào tháng 1 nhưng cũng có khả năng muộn hơn. Chẳng hạn, đồng hồ Apple Watch ban đầu định giao đầu năm 2015 nhưng phải đến tháng 4 cùng năm mới có hàng.

Tương tự, Apple cũng trì hoãn phát hành AirPod một năm trước đây. Nguyên nhân của quyết định này không được tiết lộ song có lẽ AirPlay 2 là một yếu tố.

 loa thông minh HomePod
 Apple sẽ lỡ mất mùa mua sắm nhộn nhịp dịp lễ tết cuối năm nay, khi nhiều người có thể chọn mua loa thông minh của hãng làm quà tặng. Ảnh: Apple

HomePod là mẫu loa đầu tiên do Apple thiết kế kể từ iPod Hi-Fi (bán ra năm 2007 và ngừng sản xuất một năm sau đó). HomePod phát nhạc không dây qua kết nối Wi-Fi trực tiếp từ Apple Music hoặc qua AirPlay từ các iPhone, iPad, Mac và Apple TV lân cận.

Thiết bị trang bị trợ lý ảo Siri để có thể trở thành loa thông minh. Apple tích cực quảng bá chất lượng âm thanh của HomePod như điểm khác biệt so với các loa cùng loại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN