Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:35
RSS

Áp thấp nhiệt đới và siêu bão MANGKHUT xuất hiện trên biển Đông

Thứ hai, 10/09/2018, 14:35 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang xuất hiện cùng với đó siêu bão mới MANGKHUT sẽ vào biển đông vài ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới và siêu bão MANGKHUT xuất hiện trên biển Đông
Áp thấp nhiệt đới và siêu bão MANGKHUT xuất hiện trên biển Đông

Hiện nay (10/9), trên vùng biển phía Đông Nam Đài Loan có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Lúc 07 giờ ngày 10/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng  21,8 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt dưới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách Đài Loan khoảng 140km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ sáng sớm mai (11/9) có mưa dông; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.  Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.  Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, hiện nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão rất mạnh (tên quốc tế là MANGKHUT) và đang mạnh thêm (có thể đạt cấp siêu bão). Bão MANGKHUT có xu hướng di chuyển về phía Bắc Biển Đông trong 4-5 ngày tới.


Xem thêm: Vụ nổ súng kinh hoàng ở Hòa Bình: Gia chủ kể lại lúc 40 đối tượng truy sát

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN