Thứ năm, 18/04/2024 | 17:25
RSS

Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, tiến gần quần đảo Hoàng Sa

Thứ ba, 18/04/2017, 10:13 (GMT+7)

Vào rạng sáng nay (18/4), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 460km về hướng Bắc Nam và liên tục đổi hướng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào rạng sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới  ở 14,8 vĩ độ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông và cách quần đảo Hoàng Sa 460km về hướng Bắc Nam.

Tại khu vực gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vào cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và liên tục đổi hướng khi di chuyển, mỗi giờ đi được 15-20km.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương.

Vào khoảng 1h ngày 19/4, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa 490km về phía Đông Đông Bắc. Tại thời điểm này, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới lần này không có nhiều khả năng đi sâu vào biển Đông và không ảnh hưởng đến nước ta. 

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong mùa mưa bão năm nay, Việt Nam có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông và có từ 3-4 cơn bão sẽ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng đất liền, đặc biệt tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus