Thứ năm, 18/04/2024 | 23:52
RSS

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu đồng

Thứ hai, 05/11/2018, 17:10 (GMT+7)

Phó chủ tịch TP Cần Thơ giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê.

Anh thợ điện đổi 100 USD được miễn phạt 90 triệu đồng
Anh Nguyễn Cà Rê được miễn phạt

Chiều ngày 5/11, ông Trường Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch TP Cần Thơ đã gặp Nguyễn Cà Rê (38 tuổi; thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều) để trực tiếp xem xét đơn cứu xét và nghe báo cáo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng, theo báo Lao Động.

Sau khi nghe anh Nguyễn Cà Rê trình bày hoàn cảnh gia đình và báo cáo của các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thống nhất không trả lại 100 USD, vì đó là tang vật.

Theo đó, chia sẻ trên Tiền Phong, anh Cà Rê cho biết, bản thân anh chỉ học mới lớp 3 rồi nghỉ. Sau đó, học "lỏm" được nghề sửa điện và kiếm sống bằng cái nghề này. Thu nhập không ổn định, có hôm kiếm được vài trăm hoặc không có đồng nào. Anh Rê là lao động chính trong gia đình, ngoài ra còn phải lo cho 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Trước đó, vào trưa 30/1/2018, anh Cà Rê đến tiệm vàng ở phường Cái Khế để đổi 100 USD sang VNĐ và nhận được gần 2,3 triệu đồng. Khi anh vừa bước ra khỏi tiệm thì bất ngờ lực lượng chức năng giữ lại, lập biên bản và tịch thu số tiền nói trên. Cơ quan chức năng sau đó đã ra quyết định phạt anh Cà Rê 90 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Cà Rê vẫn chưa nộp 90 triệu đồng tiền phạt theo quyết định của UBND TP Cần Thơ. Ông Cà Rê nói không có tiền, nên anh xin Công an TP Cần Thơ cho miễn nộp phạt.


Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/8: USD tăng dữ dội, Euro quay đầu giảm sâu

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN