Thứ tư, 24/04/2024 | 05:38
RSS
Sáng 3/3, ông Đỗ Nguyên Trí, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú cho biết, chiều 2/3, nhiều học sinh trên địa bàn huyện có biểu hiện bị ngộ độc, nôn mửa phải vào bệnh viện cấp cứu.
Thấy đàn gà gần 20 con của gia đình bỗng dưng bị chết nên người đàn ông tiếc của làm thịt và chia cho hàng xóm ăn. Sau đó, 25 người nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương vừa xử phạt cơ sở sản xuất sa tế sử dụng chất phụ gia độc hại vượt quá mức quy định của Bộ Y tế.
Ngày 7/2/2018, lực lượng CSMT CA TP Cần Thơ phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 – Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ cơ sở Đường Huệ Hàn sản xuất mì sợi có chứa hàn the.
Lực lượng chức năng đã tiêu hủy một container chứa khoảng 10 tấn nầm heo đã bốc mùi hôi nồng nặc, rỉ dịch vàng nhập từ Trung Quốc chuẩn bị tuồn ra quán nhậu.
Cận tết, thị trường các loại thực phẩm trở nên nhộn nhịp. Thế nhưng, bên cạnh những sản phẩm đảm bảo chất lượng thì không ít người tiêu dùng lo ngại mua phải hàng kém chất lượng, tự gắn mác “nhà làm”...
Những ai ăn trung bình 0,33g mì chính/ngày có rủi ro thừa cân hơn so với những người không ăn mì chính, nhất là khi lạm dụng mì chính lại ít vận động.
Mì chính (bột ngọt) giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức.
Hơn 4,3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối sắp đưa vào tiêu thụ ở Thanh Hóa vừa được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện xử lý.
Kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở Hà Nội, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 người đang bơm tạp chất vào tôm.
Theo nhiều phụ huynh việc cấm kinh doanh, quảng cáo sản phẩm nước ngọt có ga là chủ trương đúng của Chính phủ và cần thực hiện không chỉ ở trường học mà cả nơi vui chơi, hàng quán xung quanh các cơ sở giáo dục.
Hơn 200kg thịt lợn sữa bốc mùi hôi thối đang trên đường từ Quảng Trị ra Thanh Hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
Một nam giới 33 tuổi đã suy hô hấp, ngừng tim và tử vong sau khi ăn món thịt lợn được chế từ một con lợn ốm.
Cơ sở sản xuất bánh bông lan của gia đình anh Trần Văn Thịnh, ở số nhà 43 đường Tân Nam, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị lực lượng CSMT tỉnh Thanh Hóa phát hiện và xử phạt.
Xem theo ngày