Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:26
RSS
Mỗi ngày, hàng trăm con gia cầm được tẩy trắng bằng nhựa thông khô và hàn the tại một cơ sở ở Nghệ An được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 28/7, trạm CSGT Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa thu giữ 2,5 tấn thịt và bì lợn đang phân huỷ được vận chuyển đi tiêu thụ.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì phát hiện hai cơ sở tẩy trắng cả trăm kg bắp chuối bằng hóa chất, hàn the.
Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã quyết định thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy và Công ty cổ phần thực phẩm Light Food sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.
Ngày 29/5, đại diện Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trong hai ngày 27 và 28/5, đơn vị đã tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), với biểu hiện nôn ói, đau bụng, khó thở.
Trong số 262 mẫu ớt bột, ớt khô nguyên liệu tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong chợ dân sinh và siêu thị ở 10 tỉnh thành, có 36% mẫu nhiễm độc tố gây ung thư gan.
29 em học sinh cấp 1 ngộ độc do uống phải trà sữa nhiễm khuẩn tại trường tiểu học Phạm Văn Hai (địa chỉ ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
3/4 mẫu nước tiểu lấy từ lô 46 con heo được phát hiện vào đêm 2/5 dương tính với thuốc an thần Acepromazine (tên thương mại Combistress).
Các đối tượng chiết thành phẩm này vào các vỏ chai, vỏ thùng, dán nhãn mác một số loại dầu nhớt nổi tiếng rồi đưa đi tiêu thụ.
Hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Văn Đồng (Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai) thừa nhận đúng trong ngày nhà trường triển khai cho học sinh uống loại sữa mới của Nutifood thì xảy ra vụ ngộ độc khiến hơn 70 học sinh nhập viện.
Tròn 2 tháng xảy ra sự cố ngộ độc sau khi uống sữa Nutifood ở Đồng Nai, hiện vẫn còn nhiều em phải nhập viện điều trị với những triệu chứng chung như đau bụng, nôn ói.
Đội quản lý thị trường số 2, thị xã hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gần 5 tấn nầm lợn đã bốc mùi hôi thối.
Trước thông tin được chia sẻ về việc một bé gái phải nhập viện do uống trà sữa, dù bác sĩ cho biết không thể khẳng định do trà sữa nhưng dư luận vẫn dấy lên lo ngại về món đồ uống đang rất nhiều người ưa thích này.
Sau khi ăn xong, khách hàng tá hỏa phát hiện xương trong bát bún bò Huế có giòi nhưng chủ quán lên tiếng cho rằng đó chỉ là mùn xương.
Xem theo ngày