Thứ năm, 28/03/2024 | 20:14
RSS

Án mạng chấn động thế giới: Ám ảnh về "đồ tể Jack" cuồng màu đỏ của phụ nữ

Thứ hai, 21/11/2016, 06:44 (GMT+7)

Tên tội phạm khét tiếng được mệnh danh là "đồ tể Jack" tại Trung Quốc thích chọn các đối tượng là phụ nữ trong trang phục màu đỏ.

Tên sát nhân cuồng màu đỏ Gao Chengyong người Trung Quốc nổi danh một thời có sở thích sưu tập các bộ phận trên người nạn nhân như một chiến lợi phẩm sau mỗi lần gây án. Các nạn nhân thường bị hắn hiếp dâm, hành hạ rồi giết chết.

Ở thời kỳ kinh hoàng nhất, hắn ta đã giết 11 cô gái và phụ nữ. Nạn nhân trẻ tuổi nhất của hắn chỉ mới 8 tuổi. Tên thật của "đồ tể Jack" ;à Gao Chengyong, hung thủ của 11 vụ giết người nổi tiếng tại Trung Quốc.

Đầu tháng 9/2016, tên tội phạm khét tiếng Gao Chengyong, 52 tuổi đã bị khởi tố tại thành phố Bạch Ngân, phía tây bắc Trung Quốc. Bộ an ninh Trung Quốc cho biết hắn đã thú tội ngay lập tức.

Với những tội trạng gây ra, từ năm 1988 đến 2002 tại tỉnh Cam Túc và khu tự trị Nội Mông, Gao chắc chắn sẽ không thoát được án tử hình. Gao sa lưới sau 3 thập kỷ từ vụ án đầu tiên khiên người dân rất vui mừng.

Đồ tể Jack khi bị bắt. Ảnh: China Daily

Vào những năm đó, khi số vụ giết người lên quá cao, phụ nữ thường không dám ra đường vào buổi tối hay đi 1 mình mà không có đàn ông hay bạn bè. Cảnh sát Trung Quốc trao thưởng 22,000 euro (khoảng 550 triệu VNĐ) cho bất cứ thông tin nào có được về tên hung thủ. Những cảnh báo cho người dân cũng được đưa ra như: "đối tượng giết người rất ghét phụ nữ", "hắn ta là kẻ sống tách biệt khỏi xã hội"...

Tuy nhiên, không có manh mối nào được tìm thấy cho tới khi Cục điều tra Tội phạm Trung Quốc mở lại một cuộc điều tra về vụ án và sử dụng công nghệ xác định ADN mới vào tháng 3/2016.

Gao đã bị theo dõi sau khi chú của y bị bắt vì phạm một tội ác liên quan tới vị thành niên, theo China Daily. Cảnh sát đã lấy được mẫu ADN của y rồi liên hệ với các vụ án cách đây gần 30 năm.

Vụ án đầu tiên mà Gao thực hiện xảy ra vào tháng 5/1988, khi đó con trai của y mới chào đời. Nạn nhân 23 tuổi được tìm thấy ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc với 26 vết chém trên cơ thể và sau đó nhiều vụ tương tự đã xảy ra. 

Cảnh sát cho biết Gao (52 tuổi) thường nhằm vào những phụ nữ mặc váy đỏ và đi theo họ về nhà.  Phụ nữ tại Bạch Ngân không dám bước bộ một mình trên các con phố nếu không có người thân là nam giới đi cùng sau hàng loạt các vụ tấn công khủng khiếp.

BBC đưa tin, Gao từng làm tại một trường hướng nghiệp ở Bạch Ngân và có hai con trai. Cả hai đều đã học xong đại học và đang đi xin việc. Hiện vẫn chưa có lời giải thích nào về việc tại sao y lại ngừng ra tay vào năm 2002.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus