Thứ năm, 28/03/2024 | 19:38
RSS

Ăn cắp 529 chiếc áo ngực, 4 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt giữ

Thứ ba, 18/09/2018, 09:21 (GMT+7)

Ăn cắp 529 chiếc áo ngực, 4 công dân Việt Nam bị cảnh sát Singapore bắt giữ và đối mặt với án tù 7 năm và bị phạt tiền.

Tờ báo Straits Times đưa tin, ngày 16/9, 4 công dân Việt Nam (hai nam, hai nữ) trong độ tuổi từ 26 – 31 đã bị cảnh sát Singaore bắt giữ khi đang di chuyển trên đường Chin Swee vì hành vi ăn trộm 868 mặt hàng quần áo nữ trong vài năm qua.

Được biết, tổng giá trị các mặt hàng đã bị lấy trộm là 26.000 USD. Trong đó, nhóm người này chủ yếu lấy trộm đồ lót nữ, khi bị bắt giữ cảnh sát đã tịch thu 529 chiếc áo ngực được đựng trong các túi hành lý. Các nhà chức trách cho rằng nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch sử dụng túi hành lý để vận chuyển các mặt hàng ăn cắp được ra khỏi Singapore trước khi tiêu thụ.

4 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt, ăn cắp áo ngực

4 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt, ăn cắp áo ngực
Cảnh sát Singapore cho hay đây là số quần áọ bị trộm lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Ảnh Straits Times

Trước khi bị bắt giữ, nhóm nghi phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp tại một cửa hàng ở khu vực Pasir Ris Close vào ngày 15/9. Sau khi phát hiện bị lấy trộm đồ, chủ cửa hàng đã gửi khiếu nại đến cảnh sát Bedok. Từ camera an ninh, cảnh sát đã xác định được ngoại hình và tiến hành truy bắt.

Theo camera an ninh ghi lại, nhóm này đã gói quần áo vào chiếc túi lót thiếc để qua mặt hệ thống cảm biến chống trộm của cửa hàng.

4 người Việt bị cảnh sát Singapore bắt, ăn cắp áo ngực
Cảnh sát tịch thu 529 chiếc áo ngực bị lấy trộm. Ảnh Straits Times

Giám đốc Sở Cảnh sát Bedok – Tan Tin Wee, chia sẻ cảnh sát và các nhà bán lẻ liên kết ngày càng chặt chẽ để chống tội phạm. Ông cũng khẳng định phía cảnh sát sẽ không tha thứ cho tội phạm nước ngoài đang cố gắng tìm cách hoạt động ở đất nước của mình. Cảnh sát chắc chắn sẽ áp dụng khung hình phạt tối đa cho những tên tộm bị kết án.

Theo đó, nhóm 4 người Việt sẽ ra tòa trong ngày 18/9 vì hành vi trộm cắp. Nếu bị kết án, họ sẽ phải đối mặt với án tù 7 năm và bị phạt tiền.


Xem thên: Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN