Thứ tư, 24/04/2024 | 23:40
RSS

Alfred Riedl: "Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ thắng"

Thứ năm, 01/12/2016, 15:07 (GMT+7)

Trước thềm trận bán kết AFF Cup, huấn luyện viên Alfred Riedl đã có những phát biểu bày tỏ suy nghĩ của ông về đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Alfred Riedl là một cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi ông từng dẫn dắt đội tuyển tại các giải bóng đá khu vực năm 1998, 2000 và 2007. Ông từng đưa Việt Nam đến ngôi á quân ở giải đấu năm 1998.

Trước trận bán kết giữa Indonesia, đội tuyển hiện ông đang dẫn dắt, đối đầu với Việt Nam vào ngày 3/12 tới đây, ông đã có những chia sẻ với báo chí:

"Tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại Việt Nam. Cùng với Thái Lan, Việt Nam chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay.

Đội tuyển Việt Nam là kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Họ rất mạnh, phải nói là gần như không có điểm yếu bởi hệ thống phòng ngự và tổ chức tấn công đều tốt Chẳng dễ dàng gì khi phải đối đầu với họ. Chắc chắn trận đấu tới sẽ là một cuộc chiến khó khăn.

Tuy nhiên không phải là Việt Nam không thể đánh bại. Chúng tôi đã phát hiện ra những kẻ hỡ của các cầu thủ Việt Nam qua hai lần gặp nhau đá giao hữu, và quan sát họ thi đấu vòng bảng. Họ mạnh, nhưng Indonesia đã có phương án khắc chế cho trận đấu sắp tới.”

Huấn luyện viên Alfred Riedl ảnh 1

Huấn luyện viên Alfred Riedl tỏ ra e ngại đội tuyển Việt Nam

Chiến lược gia người Áo tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu này. Trước thềm AFF Suzuki Cup khởi tranh, hai đội đã từng gặp nhau và Indonesia tỏ ra yếu thế với 1 hòa, 1 thua sau 2 trận. Thậm chí trận thua 2-3 trên sân vận động Mỹ Đình là lần đầu tiên Indonesia thất bại trước Việt Nam sau 17 năm.

Khi được phóng viên hỏi về đội trưởng Công Vinh, người nắm giữ rất nhiều kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Alfred Riedl cho biết đó là một cầu thủ hàng đầu, tuy nhiên Indonesia sẽ không quá chú trọng đến Công Vinh:

“Tôi biết Công Vinh nhiều năm rồi. Cậu ấy là một chân sút rất nguy hiểm và là số 1 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chạy theo cậu ấy như một con cún. Sẽ không có sự chăm sóc đặc biệt nào đối với Công Vinh, vì tôi hiểu rằng Việt Nam có rất nhiều cái tên nguy hiểm.

Nếu muốn vào chung kết, đội tuyển Indonesia cần tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn. Và điều quan trọng nhất là đội bóng không được để thủng lưới. 1-0 cho Indonesia trên sân nhà, có thể lắm chứ?” - Huấn luyện viên Alfred Rield lạc quan.

Huấn luyện viên Alfred Riedl ảnh 2

Huấn luyện viên Alfred Riedl từng có thời gian dài dẫn dắt Việt Nam

Trong trận bán kết lượt đi, trên sân nhà, Indonesia sẽ không được thi đấu trên sân vận động quen thuộc Gelora Bung Karno, Jakarta. Đội tuyển Indonesia phải di chuyển đến Bogor để thi đấu với Việt Nam.

Ngoài ra, huấn luyện viên Alfred Rield sẽ phải giải quyết bài toán về sự vắng mặt của đội trưởng Boaz Salossa, cùng 2 trung vệ tốt nhất vì vấn đề chấn thương.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus