Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:57
RSS

Bà nội khóc ngất bên thi thể nam sinh tử vong sau tai nạn giao thông

Thứ năm, 04/01/2018, 19:41 (GMT+7)

Chứng kiến thi thể của cháu tử vong sau vụ va chạm với xe ô tô khách, bà nội nam sinh đã khóc ngất ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Tối ngày 4/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn Ngà, xã Phương Hưng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là em Đoàn Văn Khanh (học sinh lớp 10, trú tại thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 10h cùng ngày, em Khanh điều khiển xe đạp điển lưu thông trên tuyến quốc lộ 38 theo hưởng từ cầu Gỗ đi TP. Hải Dương.

Khi đi đến địa phận thôn Ngà, xã Phương Hưng, chiếc xe đạp điện do em Khanh điều khiển có va chạm với một xe máy đi cùng chiều khiến em Khanh ngã ra đường.

Tại thời điểm trên, chiéc xe khách mang BKS: 15B -  027.40 của nhà xe Ô hô chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội (chưa rõ danh tình tài xế) đi từ phía sau đâm trúng em Khanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bà nội khóc ngất bên thi thể nam sinh tử vong sau tai nạn giao thông

Chứng kiến thi thể cháu, bà nội nạn nhân khóc ngất xỉu tại chỗ

Vụ việc được người dân thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương, lực lượng CSGT huyện Gia Lộc, Đội Pháp y Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện phân luồng giao thông bảo vệ hiện trường và khám nghiêm tử thi để phục vụ quá trình điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn thiện các thủ tục khám nghiệm, thi thể nam sinh đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục.

Một nhân chứng cho biết, tại thời điểm bàn giao thi thể em Khanh, chứng kiến thi thể cháu bà nội nam sinh đã ngất xỉu ngay tại hiện trường.

Theo thông tin từ ông Vũ Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, em Khanh là con lớn trong gia đình có 3 anh em. Tại thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân sống cùng bố và ông bà nội còn mẹ em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN