Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:45
RSS

9 đối tượng trong vụ hỗn chiến chém chết người ở đất Cảng đã bị bắt

Thứ tư, 17/10/2018, 09:59 (GMT+7)

Trắng đêm truy lùng suốt 5 ngày liên tiếp, lực lượng công an đã tạm giữ được 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến chém chết người ở đất Cảng.

Theo CAND, sáng 17/10, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết: Sau khi xảy ra vụ trọng án vào đêm 10/10, gần khu đô thị Tân Quang Minh, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng  khiến Hoàng Huy Hợp 30 tuổi, trú ở xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên tử vong, Công an TP Hải Phòng  đã truy bắt được 2 đối tượng cầm đầu cùng 7 đối tượng liên quan. 

Đã xác định đối tượng cầm dao chém dẫn đến việc anh Hợp tử vong là Nguyễn Xuân Trường (tức Bốp) 20 tuổi, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên.

9 đối tượng trong vụ hỗn chiến chém chết người ở đất Cảng đã bị bắt
Chân dung người cầm dao chém anh Hợp. Ảnh: CAND

Đối tượng cầm đầu 2 nhóm trên là Nguyễn Văn Thành (Thành Ly) 35 tuổi ĐKTT số 184 Lê Lợi, quận Ngô Quyền và Bùi Quang Trọng 26 tuổi, ở xã Dương Quan huyện Thủy Nguyên.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 10/10, do có mẫu thuẫn từ trước, anh Hợp cùng với bạn đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại khu vực tỉnh lộ 359, huyện Thủy Nguyên.

9 đối tượng trong vụ hỗn chiến chém chết người ở đất Cảng đã bị bắt
Khu vực nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: NLĐ

Tại đây, 2 bên xảy ra cãi chửi nhau và dùng dao, kiếm đánh nhau. Sau đó, anh Hợp bị nhóm đối thủ đuổi chém trọng thương. Bị truy sát, anh Hợp bỏ chạy vào khu vực bên trong siêu thị sát tỉnh lộ 359.

Đáng chú ý, sau khi đâm chém Hợp trọng thương, nhóm người này tiếp tục dùng hung khí đứng xung quanh, chặn cửa ra vào siêu thị để ngăn không cho ai tiếp cận cấp cứu Hợp.

Người lao động cho hay, chỉ đến khi lực lượng công an đến hiện trường thì 2 nhóm tham gia hỗn chiến mới bỏ chạy. Ngay sau đó, Hợp được đưa đi bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do mất máu cấp.


Xem thêm: Chủ xe bán tải biển Bình Thuận thấy gì khi nghe tin xe chở 3 tạ ma túy

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN