Thứ năm, 28/03/2024 | 21:35
RSS

8 lần ông Trump đổi giọng sau khi thắng cử

Chủ nhật, 13/11/2016, 07:04 (GMT+7)

Nhiều tuyên bố mạnh miệng giúp tỉ phú Donald Trump thu hút cử tri trong quá trình tranh cử đang dần biến đổi theo sau việc ông đắc cử tổng thống Mỹ.

1. Bãi bỏ Obamacare

Trong lúc tranh cử, ông Trump liên tục nói sẽ nhanh chóng khai tử chính sách chăm sóc y tế của Tổng thống Barack Obama (Obamacare), thậm chí nói nó là “thảm họa”.

Tới ngày 11-11, trả lời phỏng vấn báo The Wall Street Journal, ông nói có thể sẽ cải cách Obamacare, giữ lại một số điều khoản của chính sách này. Tổng thống đắc cử tiết lộ ông bị ông Obama thuyết phục (dù đây là người bị ông cáo buộc sáng lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng).

2. Bỏ tù bà Hillary Clinton

Không đếm nổi bao nhiêu lần ông Trump cam đoan với người ủng hộ rằng nếu đắc cử, ông sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt điều tra bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc của ứng viên đảng Dân chủ. Trong cuộc tranh luận tay đôi cuối cùng giữa 2 người, ông nói thẳng vào mặt bà Clinton: “Bà sẽ vào tù”.

Thắng cử rồi, ông Trump lại nói: “Tôi không nghĩ nhiều về điều đó”. Sau cú điện thoại nhận thua và chúc mừng của bà Clinton rạng sáng 9-11, trong mắt ông Trump, đối thủ cũ dường như biến từ “một chính trị gia tham nhũng chưa từng có” thành “một người không thể tốt hơn được” (đều là lời của ông Trump).

Gia đình tỉ phú Donald Trump chào người ủng hộ tại TP New York hôm 9-11 Ảnh: REUTERS

3. Xây tường ở biên giới với Mexico

Đây là phát ngôn thuộc loại đình đám nhất của ông Trump và hẳn đã thu hút rất nhiều cử tri Mỹ thiếu thiện cảm với dân nhập cư. Ông còn quả quyết sẽ bắt Mexico trả tiền xây bức tường.

Nhưng giờ đây, cố vấn của ông Trump – cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich – chỉ nói: “Ông ấy sẽ dành nhiều thời gian cho vấn đề kiểm soát biên giới. Ông ấy có thể không cố ép Mexico trả tiền xây tường. Tuy nhiên, đó là một biện pháp tranh cử tuyệt vời”.

4. Cấm cửa người Hồi giáo

Năm 2015, ông Trump gây sóng gió với kêu gọi “cấm hoàn toàn người Hồi giáo vào Mỹ”, đánh vào nỗi lo sợ khủng bố của người dân.

Sau cuộc gặp với giới lãnh đạo đảng Cộng hòa hôm 10/11, phóng viên hỏi ông Trump “có đề nghị quốc hội cấm cửa người Hồi giáo không?”. Theo tường thuật của báo chí Mỹ, dường như ông nghe thấy câu hỏi nhưng chỉ cảm ơn mọi người rồi rời đi.

5. Đánh thuế nặng hàng Trung Quốc

Chỉ trích Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt, ông Trump từng đòi đánh thuế hàng hóa nước này tới 45%.

Mới đây, cố vấn cấp cao Wilbur Ross của ông cũng “nói lại” trên trang Yahoo Finance: “Người ta trích dẫn sai lời ông ấy rồi. Thực ra ông ấy nói là nếu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bị định giá cao hơn 45% so với giá trị thực và nếu họ không chịu đàm phán với chúng ta thì chúng ta cần dọa họ rằng sẽ đánh thuế lên tới 45%”.

6. Hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran

Hồi tháng trước, phó tương Mike Pence của ông Trump nói sẽ “xé bỏ thỏa thuận với Iran”.

Người “đính chỉnh” mới đây là cố vấn Walid Phares của ông Trump. Nói với đài BBC sau khi sếp mình thắng cử, ông Phares giải thích: “Xé bỏ là từ hơi quá. Ông ấy chỉ xem lại nó thôi”.

7. Các nước phải tự trả phí quốc phòng

Các đồng minh NATO từng đứng ngồi không yên khi ông Trump dọa rút lại sự hậu thuẫn với khối này nếu các nước thành viên “không hoàn thành nghĩa vụ”. Ông cũng nói sẽ rút binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nếu Seoul không chịu trả thêm.

Thế nhưng, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, phía Seoul cho biết ông Trump hứa tiếp tục bảo vệ đồng minh theo đúng quy mô hiện tại.

8. Tái sử dụng biện pháp trấn nước

Tuyên bố “hồi sinh” cách tra tấn bị xem là phạm pháp này của ông Trump khiến nhiều người giật mình. Yên tâm đi, cựu chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Rogers hồi tuần này nói với đài CNN rằng lời ông Trump chỉ “chuyện nói lúc tranh cử”.

Hải Ngọc
Theo Người lao động