Thứ năm, 25/04/2024 | 23:44
RSS

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc dương tính với loại ma túy nào?

Thứ ba, 18/09/2018, 10:59 (GMT+7)

Các nạn nhân trong vụ việc 7 người tử vong ở Lễ hội âm nhạc tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) nhập viện cấp cứu đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/9, bệnh viện đã tiếp nhận 8 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có 1 bệnh nhân nam (sinh năm 1991) tử vong trước khi vào viện.

Trong số các nạn nhân này, có 4 trường hợp biểu hiện nặng như: Hôn mê sâu, giãn đồng tử, suy thận, rối loạn đông máu, tăng men tim... Đến 7 giờ ngày 17/9, cả 4 trường hợp nặng này đã tử vong (gồm 2 nam, 2 nữ).

GS-TS Lê Ngọc Thành cho biết tính đến 16 giờ chiều 17/9, 3 bệnh nhân còn lại (2 nam, 1 nữ) vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện; trong đó có 2 bệnh nhân đã tạm ổn định đang điều trị tại khoa Cấp cứu; 1 bệnh nhân nam vẫn đang trong tình trạng nặng phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Trong 8 người chuyển đến Bệnh viện E, kết quả test nhanh cho thấy cả 8 dương tính với ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc.

Tại bệnh viện Bạch Mai, Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên (Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) cũng cho hay, có 2 bệnh nhân liên quan đến sự cố lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây đang được điều trị tại đây.

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc dương tính với loại ma túy nào?
Một nạn nhân của vụ việc tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và trụy tim mạch, kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy tổng hợp và ma túy đá. Hiện tại, 1 trong 2 bệnh nhân này đã tỉnh táo, có thể nói chuyện; còn một bệnh nhân đã có phản xạ nhưng vẫn chưa tỉnh táo và đang phải tiếp tục thở máy.

Như vậy, các nạn nhân trong vụ việc có liên quan đến 4 loại ma túy là: ma túy tổng hợp, ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc.

Các nạn nhân này đều chết do sốc ma túy. Sốc ma túy xảy ra khi người sử dụng ma túy quá liều lượng trung bình mà họ đang dùng; sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác như rượu, thuốc an thần hoặc dùng phải loại ma túy rởm có pha nhiều tạp chất, từ đó gây ra những triệu chứng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Người bị sốc thuốc có các biểu hiện như lơ mơ, đờ đẫn, bất tỉnh hoặc không có phản ứng gì khi lay gọi. 

Nặng hơn, các nạn nhân hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, thậm chí tử vong. Các triệu chứng này có thể tồn tại dài ngắn khác nhau. Nhiều trường hợp bị sốc ma túy tử vong chỉ sau vài phút hoặc trên đường đến bệnh viện hay sau một thời gian nhập viện rất ngắn.


Xem thêm: Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN