Thứ ba, 23/04/2024 | 13:29
RSS

6 cầu thủ nữ bị phạt nặng vì tham gia ẩu đả tại giải Vô địch Quốc gia

Thứ hai, 15/10/2018, 10:24 (GMT+7)

Liên quan tới vụ cầu thủ nữ tại giải Vô địch Quốc gia, mới đây nhất VFF đã chính thức ra án phạt đối với những cá nhân liên quan

Tối 14/10, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo kỷ luật treo giò 6 nữ cầu thủ của hai CLB TP.HCM 1 và Than khoáng  sản Việt Nam vì tham gia vụ ẩu đả tại giải Vô địch Quốc gia nữ 2018, diễn ra trên sân Thống Nhất tối 12/10.

Bên cạnh đó, 6 nữ cầu thủ này cũng bị phạt mỗi người 10 triệu đồng. Đó là các cầu thủ: Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu của đội TP.HCM 1 và Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng thuộc đội Than khoáng sản Việt Nam.

cầu thủ nữ ẩu đả tại giải Vô địch Quốc gia

VFF ra án phạt vụ cầu thủ nữ ẩu đả tại giải Vô địch Quốc gia. Ảnh: thể thao văn hóa

CLB TP.HCM 1 và Than KS Việt Nam đều bị phạt 30 triệu đồng, BTC sân Thống Nhất cũng bị phạt 10 triệu đồng và các thành viên ban huấn luyện hai đội phải nhận hình phạt cảnh cáo. 

Như vậy, tổng cộng có 13 án phạt được Ban kỷ luật VFF đưa ra cho vụ loạn đả này. Đây được coi là số lượng quyết định kỷ lục từ trước đến nay của Ban kỷ luật VFF.

Đây là bài học đắt giá cho các nữ cầu thủ,  khi họ đã không làm chủ được cái đầu nóng của mình trên sân bóng, làm ảnh hưởng tới uy tin của bóng đá Việt Nam và làm hình ảnh các cầu thủ trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ.

Xem thêm: CLB Nam Định nhận thưởng khi trụ hạng thành công

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN