Thứ ba, 23/04/2024 | 12:30
RSS

5 triệu quả bom sống từ Triều Tiên đã đủ sức thổi bay nước Mỹ khỏi hành tinh?

Thứ sáu, 11/08/2017, 10:19 (GMT+7)

Bí thư thứ nhất của Ủy ban Liên hiệp Thanh niên TP Bình Nhưỡng, ông Mun Chol thề rằng những người trẻ tuổi của nước này sẽ trở thành năm triệu viên đạn, bom và đầu đạn hạt nhân sống thổi bay Mỹ khỏi hành tinh.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đã phát lời đe dọa mới nhất nói trên khi đưa tin về một cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Theo đó, Bí thư thứ nhất của Ủy ban Liên hiệp Thanh niên TP Bình Nhưỡng, ông Mun Chol đã thề trong cuộc mít tinh rằng những người trẻ tuổicủa nước này sẽ trở thành năm triệu viên đạn, bom và đầu đạn hạt nhân sống thổi bay Mỹ khỏi hành tinh.

Triều Tiên sẽ sử dụng những người trẻ tuổi nước này sẽ thổi bay nước Mỹ. Ảnh: KCNA

Triều Tiên sẽ sử dụng những người trẻ tuổi nước này sẽ thổi bay nước Mỹ. Ảnh: KCNA

Những người tham dự buổi mít tinh lớn còn mang theo những biểu ngữ với các nội dung bao gồm:

● "Tấn công Mỹ bằng tia sét hạt nhân"

● "Những kẻ nào dám động vào chúng ta sẽ không thoát khỏi cái chết"

● "Tấn công trả thù hủy diệt"

● "Hãy biến thành đạn, bom để tận tâm bảo vệ nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un"

● "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của chính phủ DPRK (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) phản đối nghị quyết trừng phạt chống lại DPRK!"

Biển người Triều Tiên diễu hành, phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ảnh: KCNA

Biển người Triều Tiên diễu hành, phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ảnh: KCNA

Bên cạnh đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua đưa tin quân đội nước này đang “nghiêm túc nghiên cứu” về việc phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 về hướng đảo Guam và sẽ hoàn thành kế hoạch vào giữa tháng 8/2017 để trình lên lãnh đạo Kim Jong-un quyết định.

Triều Tiên khẳng định tên lửa Hwasong-12 có thể bay qua bầu trời tỉnh Shimane, Hiroshima, Koichi của Nhật Bản và di chuyển 3.356,7 km trong vòng 17 phút 45 giây trước khi rơi xuống khu vực cách đảo Guam 30 - 40 km.

KCNA lưu ý Triều Tiên lên kế hoạch nhằm “gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ”. Tướng Kim Rak-gyom, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của quân đội Triều Tiên, tuyên bố Bình Nhưỡng không thể đối thoại với tổng thống Mỹ và chỉ còn biện pháp dùng vũ lực.

Toàn cảnh căng thẳng Mỹ - Triều Tiên. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.